TP.HCM tập trung phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Công an TP.HCM sẽ huy động lực lượng tập trung triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm phát sinh mạnh dịp giáp Tết Nguyên đán.
TP.HCM tập trung phòng chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quân trấn áp đua xe trái phép trước Tết Nguyên đán. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 30/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lưc lượng công an thành phố năm 2014 và công tác trọng tâm năm 2015.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân.

Báo cáo tóm tắt tình hình và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong năm 2014, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, các thế lực thù địch có sự gia tăng hoạt động chống phá trên địa bàn thành phố.

Số vụ phạm pháp hình sự tăng do ảnh hưởng từ sự gia tăng của số vụ trộm cắp tài sản, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự.

Năm 2014 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 6.381 vụ phạm pháp hình sự, trong đó Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra, làm rõ 4.248 vụ; điều tra khám phá 1.662 vụ án ma túy; triệt phá 668 vụ đánh bạc và 58 ổ mại dâm.

Bên cạnh đó, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm sâu, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng được cơ bản giải quyết.

Trong thời gian tới, đặc biệt là từ nay đến Tết nguyên đán 2015, Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành nhận định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Do đó, Công an Thành phố sẽ huy động lực lượng tập trung triển khai các biện pháp gồm tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm phát sinh mạnh dịp giáp Tết Nguyên đán như tội phạm đua xe trái phép, tội phạm buôn lậu, gian lận lương mại, sản xuất hàng giả; ngăn chặn buôn bán, tang trữ, sử dụng pháo, vũ khí, các chất gây nghiện; ngăn chặn và xóa bỏ các tụ điểm cờ bạc, tình trạng trộm cắp nơi đông người.

Đồng thời, Công an Thành phố chú trọng công tác quản lý cư trú, tuần tra kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp; tăng cường kiểm tra các điểm phức tạp về trật tự xã hội, các cơ sở kinh doanh lưu trú, dịch vụ nhạy cảm, dịch vụ cầm đồ.

Trong năm 2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều sự kiện chính trị quan trọng sẽ diễn ra như Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước tình hình đó, nhận trách nhiệm với Bộ trưởng Trần Đại Quang và Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các hoạt động nói trên; chủ động lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các đơn vị của quân đội, các sở, ban ngành của Thành phố trong triển khai các mặt công tác này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục