TP.HCM tìm thấy máy ảnh có nguồn phóng xạ bị thất lạc

Ngày 18/9, Sở Khoa học-Công nghệ TP.HCM đã thu hồi thiết bị máy ảnh có chứa nguồn phóng xạ gây nguy hiểm sau khi nhận được tin báo của người dân.

Khoảng 21 giờ ngày 18/9, Sở Khoa học-Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi được thiết bị có chứa nguồn phóng xạ gây nguy hiểm như mô tả của cơ quan này trên các phương tiện thông tin đại chúng ngày hôm nay sau khi nhận được tin báo của người dân.

Cụ thể, thiết bị được phát hiện tại một ngôi nhà trong hẻm 111 đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Ngay sau khi nhận được tin báo và khoảng 19 giờ, một số cán bộ của Sở Khoa học-Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng đến địa chỉ trên.

Đến 21giờ, thiết bị đã được đưa ra khỏi con hẻm, chuyển về cơ quan chủ quản. Đây là một thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp, phục vụ công tác kiểm tra không phá hủy (NDT).

Theo thông tin ban đầu, trưa 12/9 vừa qua, nhân viên của công ty A.C.A-T.B.D đã làm thất lạc thiết bị này tại quận Tân Bình.

Sau đó, công ty này đến công an quận Tân Bình trình báo vụ việc để tìm lại thiết bị trên.

Ông Đỗ Nam Trung, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thiết bị này có chứa nguồn phóng xạ, rất nguy hiểm cho sức khỏe con người và môi trường xung quanh nếu bị rò rỉ ra bên ngoài chiếc máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục