TP.HCM triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm đến Tết

Theo Công an TP.HCM từ nay đến Tết Nguyên đán 2015, Công an Thành phố sẽ triển khai đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.
TP.HCM triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm đến Tết ảnh 1Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra đảm bảo an ninh trên địa bàn (Nguồn: TTXVN)

Nhận định trong năm 2015 tình hình an ninh-trật tự xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng mang tầm quốc gia diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 là "Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống," góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân thành phố.

Đó là khẳng định của Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp báo về tình hình công tác năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015, diễn ra ngày 29/12.

Theo Thượng tá Nguyễn Sĩ Quang, trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; trong đó tập trung đấu tranh với các loại đối tượng: Tội phạm có tổ chức, tội phạm trộm cắp tài sản trên đường phố, khu dân cư; các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động lưu động, các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen,” sử dụng vũ khí nóng; các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng kém chất lượng, buôn bán các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm, vũ khí thô sơ.

Công an thành phố cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, công an các tỉnh lân cận tổ chức kiểm tra đồng loạt nhiều cơ sở kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm, các cơ sở kinh doanh lưu trú, các khu vực phức tạp trên các địa bàn giáp ranh.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông cùng các lực lượng phối hợp tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, làm tốt công tác giải quyết nhanh ùn tắc giao thông tại các khu vực trung tâm thành phố và các điểm tổ chức lễ hội. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra tại các giao lộ, bến xe, cửa ngõ thành phố, không để diễn ra tình trạng xe dù, bến cóc.

Trong năm 2014, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều tra khám phá gần 4.250 vụ phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 66,58%), triệt phá gần 880 băng nhóm tội phạm, bắt hơn 2.140 đối tượng. Trong đó, tỷ lệ phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,3%.

Nhiều vụ án do các băng nhóm tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức đã bị lực lượng công an triệt phá.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự (đạt 66,58%) là chưa cao, cần phải tập trung nâng cao, cải thiện ngay trong năm tới. Bên cạnh đó, tội phạm vận chuyển và buôn bán ma túy vẫn chưa có dấu hiện giảm, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện bước đầu thành công đề án cai nghiện bắt buộc đối với trường hợp người nghiện không có nơi cư trú ổn định.

Trong năm 2015, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra, Ban Giám đốc Công an Thành phố cũng đặt ra nhiệm vụ nâng cao tỷ lệ khám phá các vụ phạm pháp hình sự mà cụ thể là đẩy mạnh tấn công, triệt phá loại tội phạm trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản, đảm bảo sự bình yên của người dân thành phố.

Về việc kéo giảm tội phạm ma túy trên địa bàn, Thiếu tướng Phan Anh Minh đánh giá: việc triển khai Đề án cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện không nơi cư trú ổn định vừa qua trên địa bàn thành phố, tuy thực hiện chưa lâu (gần một tháng) nhưng đã nhanh chóng cho thấy hiệu quả, kéo giảm nguồn cầu, tuy nhiên để tội phạm ma túy thực sự bị đẩy lùi còn cần nhiều biện pháp khác.

Trong thời gian tới, Công an Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay hơn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, lực lượng Hải quan, Biên phòng... tăng cường trao đổi, nắm bắt địa bàn, quy trình hoạt động của các đường dây buôn bán ma túy lớn để tập trung đánh mạnh, triệt phá, ngăn chặn sự gia tăng của loại tội phạm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục