TP.HCM triệt phá băng cướp nguy hiểm, bắt giữ 6 đối tượng

Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng cướp nguy hiểm gây án trên địa bàn liên quận, bắt giữ sáu đối tượng.
TP.HCM triệt phá băng cướp nguy hiểm, bắt giữ 6 đối tượng ảnh 1Khống chế một đối tượng cướp giật. Ảnh minh họa. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Công an quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng cướp nguy hiểm gây án trên địa bàn liên quận, bắt giữ sáu đối tượng.

Băng nhóm này do Nguyễn Quốc Hậu cầm đầu, đa số các đối tượng đều có tiền án về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản; hai đối tượng trong số này nghiện ma túy.

Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Quốc Hậu (tự Cò, sinh năm 1995), Huỳnh Thanh Hậu, Nguyễn Thanh Vũ (cùng sinh năm 1997), Lê Trung Hiếu (tự Cu lì, sinh năm 1996), Nguyễn Trung Nhân (sinh năm 1995) và Lê Nguyễn Hoàng Tấn (tự Bin, sinh năm 1994, cùng ngụ quận Thủ Đức).

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 22/12/2014, chị N.P.T. (sinh năm 1992, trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) vừa đi xe gắn máy về đến trước phòng trọ ở phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 thì bất ngờ bị bốn đối tượng đi trên hai xe máy ập đến ép xe làm chị té ngã.

Sau đó, nhóm này đã cướp của chị T. một xe gắn máy cùng một giỏ xách rồi tẩu thoát.

Tiếp đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 4/1, khi tuần tra địa bàn ở đường Tam Châu, phường Tam Bình (quận Thủ Đức), trinh sát Đội cảnh sát hình sự - Công an quận Thủ Đức phát hiện bốn đối tượng nghi vấn nên đã bám theo.

Trinh sát phát hiện một trong hai chiếc xe máy của nhóm đối tượng có xe máy chị T bị cướp mà Công an quận 9 có thông báo nên lập tức tổ chức truy đuổi và đã bắt giữ tên Hậu cùng các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ cướp xe, tài sản của chị T cùng hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật và cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Thủ Đức và quận 9. Bước đầu công an xác định nạn nhân của ba vụ do chúng gây ra và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Hiện Công an quận Thủ Đức đang củng cố hồ sơ để chuyển giao sáu đối tượng trong băng nhóm này cho Công an quận 9 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục