TP.HCM tuyên dương hơn 80 tài xế xe buýt an toàn trong năm

Sở Giao thông Vận tải, Liên đoàn lao động, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức lễ tuyên dương “Gương người tốt việc tốt-lái xe buýt an toàn” cho 82 tài xế.
TP.HCM tuyên dương hơn 80 tài xế xe buýt an toàn trong năm ảnh 1Xe buýt tuyến Bến xe An Sương-Tân Quy. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngày 7/11, Sở Giao thông Vận tải, Liên đoàn lao động và Ban An toàn giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương danh hiệu “Gương người tốt việc tốt- lái xe buýt an toàn năm 2014” cho 82 tài xế.

Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, những lái xe buýt được tuyên dương lần này hội đủ nhiều tiêu chí quan trọng như không gây tai nạn giao thông; không chạy xe vượt quá tốc độ cho phép; không bỏ trạm, đón trả khách đúng nơi quy định; không sử dụng điện thoại vào việc riêng trong khi đang tác nghiệp; không giành đường, vượt ẩu, lạm dụng quyền ưu tiên trong lưu thông; phương tiện hoạt động sạch sẽ; không sử dụng bia rượu, chất kích thích; thường xuyên kiểm tra phương tiện trước khi đưa vào vận hành; không sử dụng còi hơi, nhấn còi liên tục.

Trong số những tài xế được tuyên dương có nhiều tấm gương sáng lái xe an toàn, thái độ phục vụ ân cần, giúp đỡ hành khách, tham gia bắt các đối tượng móc túi, cướp giật trên xe buýt.

Tài xế Trần Trọng Minh của Saigonbus, người nhiều lần nhận danh hiệu lái xe an toàn tâm sự: Bản thân đã lái xe buýt được 12 năm, mức lương chỉ có 6,5-7 triệu đồng/tháng. Bằng lòng yêu nghề và kinh nghiệm lâu năm, anh đã vượt qua áp lực mưu sinh cũng như áp lực phải lái xe trong mật độ giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đông đúc, đường sá chật hẹp vào giờ cao điểm để giữ tay lái an toàn 6 chuyến/ngày trong vòng 12 năm qua.

Kể về việc làm tốt của mình, anh Trần Trọng Minh cho biết có một cụ bà 83 tuổi để quên toàn bộ giấy tờ nhà đất trên xe buýt; cuối ngày anh dọn vệ sinh xe, phát hiện và đã xin cơ quan cho nghỉ một ngày để tìm kiếm và tận tay trao lại cho bà cụ mà không hề nhận tiền thù lao trả ơn nào…

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.400 tài xế xe buýt đảm trách hoạt động của gần 3.000 đầu xe buýt; đáp ứng 6-7% nhu cầu đi lại của người dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mới 1.680 xe buýt. Ngoài ra thành phố cũng đang nghiên cứu đầu tư 6 tuyến xe buýt nhanh (BRT) với tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng.

Theo Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, 9 tháng qua có gần 430 triệu lượt hành khách sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2013, đạt 66,1% so kế hoạch năm 2014 (650 triệu lượt hành khách).

Vận tải hành khách công cộng đã góp phần đưa doanh thu vận tải 10 tháng đầu năm nay của thành phố đạt hơn 50.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục