T​P.HCM tuyển sinh lớp 10 học chương trình tiếng Anh tích hợp

Ngày 4/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết năm học 2017-2018 là năm đầu tiên thành phố tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp từ bậc Trung học cơ sở cho khối lớp 10 công lập.
T​P.HCM tuyển sinh lớp 10 học chương trình tiếng Anh tích hợp ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Thu/TTXVN)

Ngày 4/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhằm đảm bảo lộ trình học xuyên suốt cho học sinh đã học chương trình tiếng Anh tích hợp từ bậc Trung học cơ sở, năm học 2017-2018 là năm đầu tiên thành phố tuyển sinh chương trình này cho khối lớp 10 công lập.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết năm nay, Sở triển khai tuyển sinh lớp 10 học chương trình tiếng Anh tích hợp tại 4 trường, gồm Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông Chuyên Trần Đại Nghĩa, Trung học phổ thông Gia Định, Trung học phổ thông Trưng Vương.

Đây là những trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phòng học và giáo viên đã được tập huấn giảng dạy chương trình này.

Với chương trình này, các em sẽ học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh.

Do số lượng học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở theo học chương trình này chưa nhiều nên tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm nay là 270 em.

Theo đó, những học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở tại thành phố có tham gia học chương trình tiếng Anh tích hợp sẽ được dự tuyển vào lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp.

Việc tuyển sinh lớp 10 tích hợp sẽ căn cứ điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông và điểm thi chương trình tiếng Anh tích hợp để bố trí học sinh vào một trong 4 trường trên theo thứ tự điểm chuẩn tuyển sinh của các trường này.

Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 chương trình tích hợp, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu vào lớp 10 công lập năm học 2017-2018 của thành phố là hơn 63.000 học sinh (tăng 1.000 so với tổng chỉ tiêu năm trước).

Năm nay, thành phố có 81.000 học sinh lớp 9 tốt nghiệp Trung học cơ sở và sẽ đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập (tăng khoảng 15.000 em so với năm trước).

Trong đó, thành phố dự kiến tuyển 77% học sinh vào lớp 10 công lập (giảm 3% so với năm trước). Như vậy, sẽ có khoảng 18.000 học sinh sẽ không được vào học lớp 10 công lập; số học sinh này sẽ tiếp tục theo các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và học nghề, tùy theo khả năng và nhu cầu của các em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục