TP.HCM và thành phố Leipzig thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị

Thành phố Leipzig luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực xử lý các bãi rác thải, tận dụng nguồn rác thải làm năng lượng.
TP.HCM và thành phố Leipzig thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị ảnh 1Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân và Thị trưởng Thành phố Leigzig Burkhard Jung ký kết Biên bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tối 10/4, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức do ông Burkhard Jung, Thị trưởng thành phố dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu thành phố Leipzig, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, giữa Việt Nam và Đức đang có mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo các cấp, hợp tác hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, dự án.

Trong mối quan hệ đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Đức sang thăm và làm việc, qua đó thể hiện sự hợp tác và mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau.

Cảm ơn sự đón tiếp thân tình của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Burkhard Jung cho biết, đoàn đại biểu thành phố Leipzig sang Việt Nam lần này gồm các chuyên gia chủ yếu thuộc hai lĩnh vực khoa học, chăm sóc sức khỏe y tế. Đoàn rất chú trọng đến các dự án về bệnh viện, chăm sóc sức khỏe, xử lý rác thải theo mô hình xanh.

Theo ông Burkhard Jung, thành phố Leipzig có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý các bãi rác thải, tận dụng nguồn rác thải làm năng lượng… nên Leipzig luôn sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề này.

Nhân dịp này, ông Lê Hoàng Quân và ông Burkhard Jung đã ký kết bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Chính quyền thành phố Leipzig.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Leipzig sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là về y tế; công nghệ môi trường và năng lượng; phát triển đô thị bền vững; khoa học, giáo dục, văn hóa, thể thao và xã hội.

Bên cạnh đó, hai thành phố sẽ quan tâm hỗ trợ các sáng kiến hợp tác của các định chế công, các hiệp hội, tổ chức và các cơ quan hữu quan của hai bên, hướng tới đạt được các mục tiêu chung.

Ông Lê Hoàng Quân cho rằng, việc ký kết ghi nhớ góp phần mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Leipzig nói riêng và Cộng hòa Liên bang Đức nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục