TP.HCM-Quảng Tây thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác

TP.HCM và Quảng Tây lập quan hệ hữu nghị hợp tác

Biên bản ghi nhớ thiết lập Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Tây đã được ký kết tại TP.HCM.
Chiều 11/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Hiểu Khâm, Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Tây.

Lãnh đạo hai địa phương và các cơ quan liên quan duy trì liên lạc thường xuyên, tăng cường trao đổi đoàn, cùng tiến hành trao đổi thống nhất nội dung hợp tác cũng như các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Hai bên đồng ý triển khai nhiều hình thức hợp tác, giao lưu trong các lĩnh vực thương mại, khoa học kỹ thuật, du lịch, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường, thể dục thể thao, y tế và quy hoạch đô thị nhằm thúc đẩy sự phát triển của hai địa phương, đóng góp tích cực và làm phong phú thêm nội dung quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Hai bên cùng hoạch định kế hoạch giao lưu và hợp tác, đồng thời chỉ định Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Ngoại sự Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây làm đầu mối liên hệ thường xuyên, đảm bảo thông tin thông suốt, thúc đẩy thực thi các nội dung hợp tác.

Trước đó, ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Đoàn đại biểu Quảng Tây, do ông Bành Thanh Hoa, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Lê Hoàng Quân chúc mừng Quảng Tây đã có những bước phát triển thần kỳ, đạt nhiều thành tựu to lớn trong những năm qua; đồng thời cho rằng chuyến thăm của đoàn đại biểu Quảng Tây đến Việt Nam lần này thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tiếp tục vun đắp, xây dựng mối quan hệ mang tầm chiến lược giữa Việt Nam-Trung Quốc, giữa Quảng Tây với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao vai trò, vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, ông Bành Thanh Hoa cho rằng, Quảng Tây và Thành phố Hồ Chí Minh có thể đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực như công tác quy hoạch thành phố, trao đổi học hỏi trong việc giải quyết các vấn đề phát triển giao thông, bảo vệ môi trường cũng như hợp tác phát triển trong lĩnh vực cảng biển, giáo dục đào tạo, du lịch, tài chính, tổ chức hội trợ triển lãm.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Khu tự trị Dân tộc Choang, Quảng Tây đều nhấn mạnh việc hai địa phương ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp hai địa phương hợp tác phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, xã hội./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục