TPP ảm đạm, Peru đàm phán tham gia RCEP do Trung Quốc dẫn đầu

Peru đã khởi động các cuộc đối thoại với Trung Quốc về việc tham gia vào Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc dẫn đầu trong bối cảnh TPP đứng trước viễn cảnh ảm đạm.
TPP ảm đạm, Peru đàm phán tham gia RCEP do Trung Quốc dẫn đầu ảnh 1Ngoại trưởng Peru Eduardo Ferreyros. (Nguồn: mercadosyregiones.com)

Peru đã khởi động các cuộc đối thoại với Trung Quốc về việc tham gia vào Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc dẫn đầu trong bối cảnh Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đứng trước viễn cảnh ảm đạm sau khi ông Donald Trump, người luôn chủ trương xem xét lại các thỏa thuận thương mại tự do, đắc cử Tổng thống Mỹ.

Phát biểu ngày 15/11, Bộ trưởng Thương mại Peru Eduardo Ferreyros bày tỏ hy vọng Lima có thể trở thành một phần của cả TPP và RCEP.

Peru và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc đàm phán về việc gia nhập, song mới chỉ dừng ở đó do phía Bắc Kinh mong muốn hoàn thiện thỏa thuận với các thành viên hiện tại trước khi kết nạp thành viên mới.

Bộ trưởng Ferreyros khẳng định bước đi này phản ánh chính sách cởi mở, muốn làm bạn với tất cả các nước của Peru và cho biết ông vẫn lạc quan đối với tương lai của TPP.

Theo quan chức này, các nước không nên quá quan ngại về những phát biểu của ông Trump trong thời gian tranh cử mà chờ đợi những hành động cụ thể của tổng thống đắc cử sau khi nhậm chức.

TPP có sự tham gia của Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Thỏa thuận này đã chính thức được các bộ trưởng từ 12 quốc gia trên ký kết hồi tháng 2/2016 sau hơn 5 năm đàm phán.

TPP hiện đang ở trong giai đoạn 2 năm chờ đợi Quốc hội các nước thành viên phê chuẩn. Tuy nhiên, triển vọng của thỏa thuận này tại Washington trở nên khá mờ mịt sau khi ứng cử viên kịch liệt phản đối TPP là ông Trump đắc cử tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, hiện Trung Quốc đang thương lượng RCEP với 16 nước châu Á, trong đó có 7 nước thành viên TPP gồm Nhật Bản, Australia, New Zealand, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei.

Chính quyền Mỹ lâu nay cho rằng nếu TPP thất bại, Trung Quốc sẽ chiếm vai trò lãnh đạo kinh tế tại châu Á và hạ thấp các quy định giao thương trong khu vực này.

Nếu Peru gia nhập RCEP, nước này sẽ là quốc gia châu Mỹ duy nhất trong thỏa thuận thương mại này và nhiều khả năng sẽ mở đường để RCEP chào đón thêm nhiều thành viên Mỹ Latinh khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục