TPP tác động không đáng kể tới các nhà xuất khẩu Trung Quốc

Tờ 21st Century Business Herald nhận định TPP tác động không đáng kể tới lợi ích về giá cả xuất khẩu ngành công nghiệp sản xuất Trung Quốc.
TPP tác động không đáng kể tới các nhà xuất khẩu Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: todayonline)

Theo Want China Times, đánh giá về hiệp định TPP, tờ 21st Century Business Herald có trụ sở tải Quảng Châu (Trung Quốc) nhận định TPP sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Nhật Bản, trong khi lại tác động không đáng kể tới lợi ích về giá cả xuất khẩu của ngành công nghiệp sản xuất ở Trung Quốc.

TPP chiếm khoảng 40% nền kinh tế toàn cầu và sẽ tạo ra một khối kinh tế Thái Bình Dương mới, trong đó giảm bớt các rào cản thương mại liên quan tới nguồn hàng của tất cả các sản phẩm từ thịt bò, bơ sữa tới dệt may và dữ liệu thông tin, cũng như các tiêu chuẩn và quy định mới về đầu tư, môi trường và lao động.

Thỏa thuận này có thể tái định hình các ngành công nghiệp và có ảnh hưởng tới giá cả từ sản phẩm phomai tới chi phí điều trị ung thư.

Hiệp định TPP có thể giúp tạo điều kiện cho hoạt động thương mại tự do giữa Mỹ và Nhật Bản, các thành viên lớn nhất của TPP, song cũng được coi là một thách thức đối với các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc trong việc tranh giành thị trường Mỹ với Nhật Bản.

Vì vậy, Trung Quốc đang tìm cách đạt được một thỏa thuận đầu tư song phương (BIT) với Mỹ để bù đắp cho những tổn thất đáng kể ở thị trường Mỹ.

Trong số 12 thành viên TPP, Trung Quốc có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ, trong khi có thâm hụt thương mại với Nhật Bản, Australia, Malaysia và New Zealand.

Do quy mô khổng lồ của thị trường Mỹ, vấn đề này có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu của Trung Quốc. Sau khi TPP có hiệu lực, sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại thị trường Mỹ sẽ trở nên quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, tác động của TPP đến xuất khẩu của Trung Quốc sẽ hạn chế bởi vì Bắc Kinh sẽ có thời gian để thương lượng trước khi thỏa thuận này có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục