TQ ủng hộ thỏa thuận hạt nhân “hợp lý và công bằng” với Iran

Trung Quốc ủng hộ thỏa thuận hạt nhân “hợp lý và công bằng” với Iran

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Iran Hassan Rouhani rằng Bắc Kinh sẽ hối thúc để đạt được một thỏa thuận hạt nhân "hợp lý và công bằng."
Trung Quốc ủng hộ thỏa thuận hạt nhân “hợp lý và công bằng” với Iran ảnh 1Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Hassan Rouhani trong cuộc gặp tại Indonesia. (Nguồn: Xinhua)

Reuters đưa tin, ngày 23/4, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Iran Hassan Rouhani rằng Bắc Kinh sẽ hối thúc để đạt được một thỏa thuận hạt nhân "hợp lý và công bằng" - một ngày sau khi Iran và Liên minh châu Âu (EU) nối lại cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu trên được ông Tập Cận Bình đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Phi tại Indonesia, một lần nữa khẳng định lập trưởng của Trung Quốc rằng cần tranh thủ các cuộc đàm phán "đôi bên cùng có lợi" để giải quyết vụ tranh cãi kéo dài cả thập kỷ này.

Theo tuyên bố đăng trên trang web của chính phủ, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan, trong đó có Iran, nhằm tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong các cuộc đàm phán và thúc đẩy để đạt được một thỏa thuận toàn diện, hợp lý, công bằng và cùng có lợi sớm nhất có thể."

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác với Iran trong các lĩnh vực năng lượng, đường sắt cao tốc, đường bộ, vật liệu xây dựng, dệt may, viễn thông, điện, máy móc xây dựng và các ngành khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục