TQ và ba nước ASEAN tuần tra chung sông Mekong

Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã bắt đầu cuộc tuần tra chung kéo dài 5 ngày trên sông Mekong tại khu vực Tam giác vàng.
Theo Tân Hoa xã, ngày 2/12, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan đã bắt đầu cuộc tuần tra chung mới trên sông Mekong tại khu vực Tam giác vàng trong bối cảnh các tuyến thương mại và vận tải hoạt động bình thường trở lại sau một vụ tấn công hồi năm ngoái làm 13 thuyền viên Trung Quốc thiệt mạng trên dòng sông này.

Đội tàu tuần tra gồm bốn chiếc đã khởi hành sáng cùng ngày từ một cảng thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc).

Lực lượng tuần tra biên giới tỉnh Vân Nam cho biết cuộc tuần tra kéo dài 5 ngày này là cuộc tuần tra thứ bảy kể từ tháng 12/2011 và sẽ có hai ngày tuần tra các khúc sông do Lào quản lý.

Cụ thể, cuộc tuần tra hai ngày này sẽ điều lực lượng cảnh sát kiểm tra tàu thuyền, hành khách và hàng hóa để phát hiện ma túy, vũ khí và khách đi vé lậu trên sông Mekong.

Bốn nước trên bắt đầu tiến hành tuần tra chung trên sông Mekong từ tháng 10/2011 nhằm giải quyết những lo ngại an ninh sau khi một băng nhóm tội phạm bắt cóc hai tàu chở hàng, giết hại 13 thuyền viên Trung Quốc trên đoạn sông Mekong chảy qua Thái Lan vào ngày 5/10 năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục