TQ xây tòa nhà cao nhất thế giới trong 90 ngày

Tập đoàn xây dựng Broad Sustainable Building cho biết sẽ xây Tòa nhà chọc trời mang tên "Sky City," cao 220 tầng chỉ trong vòng 90 ngày.
Tập đoàn xây dựng nổi tiếng Broad Sustainable Building của Trung Quốc ngày 25/11 cho biết sẽ xây Tòa nhà chọc trời mang tên "Sky City," cao 220 tầng chỉ trong vòng 90 ngày.

Nếu hoàn thành Sky City sẽ trở thành tòa nhà cao nhất thế giới, cao hơn cả tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa tại Dubai tới 10 mét.

Dự kiến, tòa nhà cao 838 mét này sẽ được xây dựng tại phía Đông - Nam tỉnh Hồ Nam. Việc xây cất sẽ khởi công vào cuối tháng 11 và sẽ hoàn thành vào tháng 3/2013. Như vậy, mỗi ngày đội xây dựng sẽ phải hoàn thành ít nhất gần 3 tầng để đảm bảo tiến độ 220 tầng trong vòng 90 ngày.

Với tổng diện tích hơn 1 triệu m2, tòa nhà sẽ cần tới 200.000 tấn thép, chi phí xây dựng Sky City vào khoảng hơn 600 triệu USD nhưng vẫn ít hơn rất nhiều so với chi phí 1,5 tỷ USD và quãng thời gian 5 năm để xây dựng Tháp Burj Khalifa.

Tòa nhà chọc trời sẽ trở thành một hệ thống đô thị khép kín độc lập. Khoảng 83% diện tích sẽ là chung cư hạng sang cho 17.400 người ở.

Để phục vụ số dân này, tại đây sẽ có các văn phòng, trường học cho 4.600 học sinh và bệnh xá, khu nghỉ dưỡng...Toàn bộ phần không gian còn lại sẽ được dành cho các quán cà phê, quán bar và các cửa hiệu.../.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục