Trà Vinh: Hỏa hoạn làm thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà

Mùng 6 Tết, hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn 4 căn nhà

Một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày mùng 6 Tết Quý Tỵ (tức ngày 15/2), làm thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà ở ấp Trà Kha, huyện Trà Cú, Trà Vinh.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra đúng ngày mùng 6 Tết Quý Tỵ (tức ngày 15/2), làm thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà ở ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Sau khoảng gần 2 giờ cứu chữa, lực lượng phòng cháy chữa cháy của xã Đại An, Đội phòng cháy chữa cháy, Công an huyện Trà Cú và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Trà Vinh đã khống chế được ngọn lửa. Ước tính tổng thiệt hại tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện đang tiến hành điều ra làm rõ.

Ngay sau vụ cháy, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ cho mỗi hộ 6 triệu đồng, từ nguồn bảo trợ xã hội của huyện nhằm giúp hộ bị hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống.

Ông Trần Minh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại An, huyện Trà Cú cho biết sau khi hỏa hoạn xảy ra, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời điều động lực lượng Công an, Dân quân tự vệ tại chỗ, cùng với lực lượng Công an huyện, Huyện Đội khắc phục; tổ chức vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quyên góp nhằm sớm khắc phục hậu quả, tạo điều kiện nơi ăn, chốn ở cho nhân dân bị hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục