Trà Vinh khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở các đoạn đê biển

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ở vùng ven biển Trà Vinh liên tiếp xảy ra triều cường, nước biển dâng cộng thêm sóng to, gió lớn làm sạt lở nhiều đoạn đê biển, cuốn trôi hoa màu, thủy sản.
Trà Vinh khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở các đoạn đê biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ cuối tháng 12/2014 đến nay, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh đã liên tiếp xảy ra nhiều đợt triều cường, nước biển dâng cộng thêm sóng to, gió lớn làm sạt lở nhiều đoạn đê biển, cuốn trôi nhiều diện tích trồng hoa màu và nuôi thủy sản.

Tại khu vực cồn Nhàn, ấp Mù U, xã Dân Thành (huyện Duyên Hải) có 3 đoạn đê xung yếu, trong đó có đoạn dài 150 mét và 2 đoạn dài khoảng 70-80 mét bị nước biển cuốn trôi, kéo theo hàng chục hécta rau màu, diện tích nuôi thủy sản.

Tại khu vực cồn Nhàn còn có khoảng 700 mét đê cần được gia cố khẩn cấp. Nếu không có giải pháp hạn chế, khắc phục kịp thời, chỉ vài ba năm tới, cồn Nhàn có khả năng bị sóng biển cuốn mất.

Ngoài ra, tại ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh (huyện Duyên Hải), sóng biển đã khoét sâu vào đất liền cuốn trôi gần 50 mét kè bêtông ở đoạn khóa đầu kè, gây thiệt hại nặng cho công trình…

Tại ấp Nhì, xã Mỹ Long Nam (huyện Cầu Ngang) có hơn 1km bờ bao, đê biển bị sóng biển đánh vỡ, nước mặn tràn vào đồng gây thiệt hại nặng khoảng 30ha lúa và hoa màu.

Tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các ngành, các cấp khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp để phòng chống triều cường ở khu vực ven biển. Trước mắt, tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục tạm thời các điểm sạt lở xung yếu tại cồn Nhàn bằng cách đóng hai tầng cọc và dùng dây néo vào trong; dùng bao cát để chắn sóng biển và triều cường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn tư vấn lập thiết kế xây dựng kè kiên cố cho tuyến cồn Nhàn dài 1 km. Đối với đoạn kè biển tại ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh bị vỡ, đơn vị thi công phải khẩn trương khắc phục, xử lý nhanh đoạn khóa kè.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương xây dựng kế hoạch giúp huyện Duyên Hải ứng phó, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp.

Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bảo vệ tốt tính mạng và tài sản người dân khi thiên tai xảy ra… Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải pháp tình thế, nếu không được đầu tư xây dựng đê, kè kiên cố, tình trạng sạt lở ở bờ biển Trà Vinh tiếp tục xảy ra là điều khó tránh khỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục