Trà Vinh tử hình đối tượng dùng dao đâm người tình vì ghen tuông

Nghi ngờ người tình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), có hộ khẩu ở phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã sát hại chị Kim Thị Phượng.
Trà Vinh tử hình đối tượng dùng dao đâm người tình vì ghen tuông ảnh 1Nguyễn Văn Dũng (áo trắng) trước vành móng ngựa. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Ngày 7/3, tại Ủy ban Nhân dân xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (Trà Vinh), Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Dũng (40 tuổi), có hộ khẩu ở phường 3, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) tạm trú ở ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh về tội giết người.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Dũng.

Theo cáo trạng, sau một thời gian quen biết, Dũng và chị Kim Thị Phượng (ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng ở tỉnh Tiền Giang.

Đến giữa tháng 7/2016, chị Phượng về Trà Vinh sống, Dũng đã theo chị Phượng về ở cùng địa chỉ trên. Một thời gian sau, Dũng nghi ngờ chị Phượng có quan hệ bất chính với người đàn ông khác nên hai người thường xuyên cãi nhau.

Chiều 29/8/2016 , sau khi đi nhậu về, Dũng phát hiện chị Phượng mặc chiếc quần lạ, Dũng tức giận tra hỏi. Cãi nhau một lúc, Dũng ra phía sau nhà lấy 2 con dao đâm vào người chị Phượng nhiều nhát. Được người nhà can ngăn, chị Phượng chạy thoát ra ngoài, Dũng tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm chị Phượng đến chết, sau đó y bỏ trốn.

Rạng sáng 30/8, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Càng Long và Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện và kịp thời bắt giữ Nguyễn Văn Dũng khi hắn ta đang trên đường tẩu thoát.

Trước đó, Nguyễn Văn Dũng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 tiền sự về gây rối trật tự công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục