Trại sáng tác mỹ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống"

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 3, năm 2016.
Trại sáng tác mỹ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" ảnh 1Lực lượng công an giúp đỡ người dân tại ga Hà Nội trong những ngày cuối năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Trại sáng tác mỹ thuật "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 3, năm 2016.

Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (18/6/1981 - 18/6/2016).

Trại sáng tác thu hút đông đảo các họa sỹ tham gia với đề tài: Tôn vinh truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, những hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ," phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy," phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc."

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, cho biết Tổng cục Chính trị Công an nhân dân sẽ chủ trì và phối hợp với một số Công an địa phương tổ chức đưa các họa sỹ đi thâm nhập thực tế tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam để góp thêm chất liệu, hiểu rõ những khó khăn, vất vả, sự cống hiến, hy sinh trong công tác, chiến đấu, cũng như trong cuộc sống đời thường của cán bộ, chiến sỹ công an.

Thời gian qua, nhận thức sâu sắc vai trò của văn học, nghệ thuật đối với công tác chính trị tư tưởng, Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác văn hóa, văn nghệ Công an nhân dân, trong đó có lĩnh vực sáng tác mỹ thuật.

Nhiều tác phẩm mỹ thuật về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" đã tìm tòi, thể nghiệm phong phú, đa dạng về ngôn ngữ hội họa, thể loại, chất liệu... và thể hiện sâu sắc hình tượng người chiến sỹ công an nhân dân.

Nhiều tác phẩm được đón nhận, phổ biến rộng rãi trong lực lượng và toàn xã hội, phục vụ kịp thời các hoạt động văn hóa, nghệ thuật của ngành Công an, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nền Mỹ thuật Việt Nam.

Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết và trưng bày các tác phẩm tham dự trại sáng tác tại nhà Triển lãm Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Tổng cục Chính trị Công an nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục