Tràn lan mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả trên thị trường

Đợt ra quân kiểm tra thị trường từ 20-30/7 cho thấy thị trường hiện lưu thông nhiều dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm giả nhãn hiệu, có bao bì ghi xuất xứ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sau hơn nửa tháng hưởng ứng phát động cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định trên thị trường còn lưu thông nhiều mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm giả nhãn hiệu, có bao bì ghi xuất xứ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo ông Nguyễn Văn Bách, các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm giả nhãn hiệu, có bao bì ghi xuất xứ nước ngoài, chủ yếu được nhập lậu qua đường bộ biên giới, nguồn hàng xách tay dạng nhập khẩu phi mậu dịch. Đồng thời, đặc điểm chung của những loại hàng này là không rõ chất lượng bởi chưa qua kiểm nghiệm hoặc đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ghi nhận đợt ra quân kiểm tra thị trường từ ngày 22-30/7, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố đã phát hiện gần 120 vụ vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu, vi phạm hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ...

Cụ thể, cơ quan này đã triển khai kiểm tra đột xuất 10 công ty, tổ chức và cá nhân sản xuất, buôn bán mỹ phẩm. Đồng thời, tạm giữ hàng ngàn sản phẩm xuất xứ từ Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Mexico, Nhật Bản... không có chứng từ, hóa đơn và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trong đó có thể kể đến một số sản phẩm vi phạm có số lượng lớn như kem dưỡng da, son môi, thực phẩm chức năng, sữa tắm, kem tắm trắng...

Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố đã kiểm tra 39 vụ buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu không có chứng từ và tạm giữ hàng chục ngàn đơn vị sản phẩm.

Trong các đợt kiểm tra cao điểm lần này, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh kiểm soát, giám sát và ngăn chặn tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu trên địa bàn. Điển hình, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 21 vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu và tạm giữ gần 20.000 bao thuốc lá điếu, với một số phương tiện vận chuyển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục