Trang bị điện thoại tích hợp GPS để bảo vệ học sinh

Các học sinh tiểu học, trung học ở Bắc Kinh (Trung Quốc) được trang bị điện thoại di động tích hợp GPS để chống bạo lực và bắt cóc.
Theo tờ Thời báo Hoàn cầu (Hongkong) ngày 9/1, hơn 10.000 chiếc điện thoại di động tích hợp thiết bị định vị toàn cầu (GPS) sẽ được trang bị cho các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Bắc Kinh trong năm 2011 để chống nạn bạo lực và bắt cóc trẻ em.

Hội Chữ thập đỏ Bắc Kinh (BRCF) đã cung cấp miễn phí 20.000 chiếc điện thoại di động gắn GPS đầu tiên cho các học sinh tiểu học và trung học nằm trên địa bàn thủ đô của Trung Quốc. Ngoài chức năng nhắn tin và nghe-gọi như điện thoại di động thông thường, các thiết bị có hình dáng giống đồng hồ đeo tay này cho phép phụ huynh xác định được con họ đang ở đâu trong lúc đi học.

Trước mắt, phụ huynh sẽ chỉ phải trả phí thuê bao, khoảng 100 euro trong hai năm, để được nhận các dịch vụ nghe, gọi và nhắn tin. Tuy nhiên, để đảm bảo việc học tập không bị phân tán, học sinh không được phép sử dụng chiếc "alô" thông minh này sau khi bước chân vào trường học, trừ trường hợp khẩn cấp.

Theo số liệu của BRCF, mỗi năm Trung Quốc có ít nhất 200.000 trẻ em mất tích hoặc phải đối mặt với các nguy cơ không an toàn. Năm 2010, có 15 trẻ em bị giết hại bởi những kẻ tâm thần đột nhập vào trường học và tấn công học sinh. Chính vì vậy, điện thoại GPS được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện được tình trạng trên và đảm bảo an toàn cho học sinh ở Bắc Kinh, nơi số vụ bắt cóc trẻ em đang có chiều hướng gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục