Trang phục của phụ nữ liên quan đến động đất?

Một giáo sỹ Hồi giáo Iran khẳng định, những phụ nữ trang phục không chuẩn mực và cư xử phóng túng đã khiến các vụ động đất tăng lên.
Truyền thông của Iran ngày 19/4 đưa tin, một giáo sỹ Hồi giáo hàng đầu của Iran đã khẳng định, những người phụ nữ trong trang phục không chuẩn mực và có cách cư xử phóng túng là nguyên nhân làm cho cho các vụ động đất tăng lên.

Trong một buổi giảng đạo, giáo sỹ Hojatoleslam Kazem Sedighi tuyên bố, có rất nhiều phụ nữ không ăn mặc chỉnh tề, mồi chài các chàng trai trẻ ngoan đạo, làm mất đi sự trong trắng của mình, điều này là nguyên nhân làm tăng lên các vụ động đất.

Truyền thông Iran dẫn lời giáo sỹ Hojatoleslam Kazem Sedighi nhấn mạnh: "Chúng ta có thể làm gì để tránh bị chôn vùi dưới đống gạch đổ nát. Không có sự lựa chọn nào khác đó là tìm nơi trú trong tôn giáo và chuyển hóa cuộc sống của mình sao cho phù hợp với những luật lệ của đạo Hồi."

Luật Hồi giáo hiện hành tại Iran bắt buộc phụ nữ phải mặc trang phục burqa (trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo), nhưng nhiều người trong số họ, nhất là các cô gái trẻ lại tỏ ra không biết một số luật lệ hà khắc nhất và mặc áo vét bó sát người và khăn trùm đầu nhưng lại để lộ phần lớn mái tóc của mình. Một điều không được phép đối với phụ nữ Hồi giáo.

Iran là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ các vụ động đất. Các nhà địa chất học cho rằng trong vòng 20 năm tới, thủ đô Tehran sẽ phải hứng chịu một trận động đất mạnh có sức tàn phá khủng khiếp trong một tương lai gần. Một số nhà khoa học đã đề xuất di chuyển đến một khu vực khác ít bị ảnh hưởng hơn./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục