Trang web chính thức của tổ chức OSCE bị tin tặc tấn công

Trang web của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã bị tin tặc tấn công bằng cách gửi cùng lúc hàng nghìn yêu cầu tải trang web này từ nhiều địa điểm khác nhau.
Trang web chính thức của tổ chức OSCE bị tin tặc tấn công ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: DPA)

Theo AFP, ngày 4/6, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thông báo trang web của họ đã bị tin tặc tấn công.

OSCE cho biết họ chưa biết ai đứng đằng sau vụ tấn công này, vốn đã gửi cùng lúc hàng nghìn yêu cầu tải trang web này từ nhiều địa điểm khác nhau.

Đại diện về tự do báo chí của OSCE Dunja Mijatovic đã gọi vụ tấn công này là "không thể chấp nhận được," đồng thời tuyên bố có "những thế lực đang cố gắng hạn chế quyền tự do ngôn luận."

Được thành lập từ những năm 1970 với tư cách là một diễn đàn đối thoại Đông-Tây trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, OSCE gồm 57 thành viên, trong đó có Mỹ, Canada, Nga, Mông Cổ và nhiều nước châu Âu.

OSCE đang đóng vai trò then chốt trong các nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục