Tranh cãi đúng sai việc không công bố danh tính người trúng Jackpot

Tại buổi họp báo do Bộ Tài chính tổ chức chiều 23/11, đại diện Vietlott đã trả lời những nghi ngờ về liên tiếp có người trúng Jackpot hàng chục tỷ đồng và việc không công bố danh tính có đúng quy định
Tranh cãi đúng sai việc không công bố danh tính người trúng Jackpot ảnh 1Nhiều người trúng giải Jackpot sợ công khai danh tính vì lo cuộc sống bị đảo lộn. (Ảnh: Vietlott)

Khẳng định việc trả thưởng cho khách hàng trúng giải Jackpot thời gian qua là thật, đại diện Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ​cho rằng, việc giữ bí mật thông tin trúng thưởng là phù hợp với thông lệ của nhiều nước trên thế giới.

Đảm bảo an toàn cho người chơi

Những nghi ngờ về việc liên tiếp có người trúng thưởng giải Jackpot hàng chục tỷ đồng và vì sao danh tính người trúng giải không được công bố là vấn đề được đặt ra nhiều nhất trong buổi họp báo vừa được Bộ Tài chính tổ chức chiều 23/11.

Trả lời những nghi vấn này, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott khẳng định, việc bí mật danh tính người trúng thưởng không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở Mỹ, người chơi cũng được quyền này. Quy định quyền bí mật hay công khai danh tính theo ông cũng là thông lệ của nhiều nước khác.

Với riêng Vietlott, ông Đạm chia sẻ, công ty muốn công khai để tốt cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, việc không công khai tên, tuổi, địa chỉ là yêu cầu của người chơi và phía Vietlott phải đảm bảo thực hiện.

Theo ông, hành động trên thực tế cũng xuất phát từ lý do an toàn cho người chơi.

“Ngay sau khi người đầu tiên trúng thưởng bị lộ thông tin, những người sau rất sợ, e ngại. Họ lo cuộc sống bị đảo lộn, thậm chí lo cho tính mạng của người thân trong gia đình,” ông Đạm nói.

Nhắc lại hơn một lần việc trả thưởng là thật, đại diện Vietlott cho hay, công ty hiện vẫn lưu đầy đủ hồ sơ về người chơi và các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể kiểm tra những thông tin này. Thậm chí, phía Vietlott khẳng định đã mời Deloitte Việt Nam tham gia trong từng buổi trả thưởng để kiểm tra, phát hành báo cáo, đảm bảo việc trả thưởng tuân thủ đúng quy định.

Mới nhất, theo ông, công ty đã yêu cầu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) phát hành thư xác nhận việc trả thưởng trong đó có số tiền sau khi trừ thuế được chuyển vào tài khoản người trúng thưởng.

Không đánh giá cụ thể về công tác trả thưởng nhưng ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính cho rằng, loại hình xổ số tự chọn mới xuất hiện hồi tháng Bảy nên còn nhiều khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, với chức năng quản lý Nhà nước, ông khẳng định, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo sát sao để đảm bảo xổ số điện toán tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật.

Sẽ giúp giảm nạn lô, đề?

Với một loạt sai phạm của Vietlott bị Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Nam nêu lên thời gian gần đây như: các đại lý in sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo hay giá vé tại một số nơi cao hơn mệnh giá 10.000 đồng, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, cơ quan này đã họp với Vietlott và yêu cầu báo cáo.

Thừa nhận việc một số cá nhân, tổ chức đã mua vé xổ số điện toán để bán ở các địa bàn khác với giá cao hơn nhưng ông Dương đánh giá, đây chỉ là hành động tự phát. Cũng theo ông, hết năm nay, cơ quan chức năng sẽ đánh giá tình hình triển khai loại hình xổ số này và xem xét mở rộng địa bàn kinh doanh tới nhiều tỉnh, thành. Đây là việc theo ông cũng có thể giúp ngăn chặn những hành vi như trên.

Nói tới việc nhân rộng loại hình xổ số tự chọn ra các tỉnh, thành phố, câu hỏi được đặt ra cho lãnh đạo Bộ Tài chính là liệu việc này có giúp giảm nạn lô, đề vốn bị coi là khá phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là khu vực miền Bắc.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Dương cho rằng, đó chính là một trong những mục tiêu của việc hiện đại hóa kinh doanh xổ số. Những kết quả ban đầu theo ông đánh giá là đang khá tích cực.

“Nếu các sản phẩm hấp dẫn hơn, minh bạch hơn và phù hợp với thị hiếu người chơi thì sẽ tự động có tác động vào hoạt động cờ bạc bất hợp pháp,” lãnh đạo Bộ Tài chính nói.

Trả lời thêm cho những thắc mắc vì sao cho đối tác nước ngoài lại được tham gia vào loại hình xổ số điện toán, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, việc này để tận dụng công nghệ, kinh nghiệm quản lý và cả năng lực tài chính của đối tác ngoại.

Ngoài ra, theo ông, việc hợp tác với đối tác của Malaysia là Tập đoàn Berjaya cũng nhằm chia sẻ rủi ro trong trường kinh doanh không thành công.

Hợp đồng ký với đối tác nước ngoài theo ông là mô hình hợp tác kinh doanh (BCC). Điều này được đại diện Bộ Tài chính giải thích là không làm thay đổi hình thức sở hữu của Vietlott, Vietlott vẫn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Ngoài ra, theo quy định, đối tác nước ngoài sẽ phải chuyển giao công nghệ cho đối tác Việt Nam./.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 20/11/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt trên 734 tỷ đồng. Số lượng giải thưởng được xác định tới cùng thời điểm trên là hơn 1,6 triệu giải. Số tiền trả thưởng được thống kê tới 20/11 là trên 377 tỷ đồng trong đó số đã trả thực là hơn 226 tỷ đồng.
Phó Tổng giám đốc Vietlott Nguyễn Thanh Đạm lý giải về việc không công khai danh tính người trúng giải Jackpot.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục