Tranh cãi gay gắt về cuốn sách của lực lượng SEAL

Cuốn sách gây ra tranh cãi dữ dội về mặt chính trị trước kỳ bầu cử, khi Obama coi việc tiêu diệt được Bin Laden là một chiến tích.
Lực lượng biệt kích hải quân Mỹ (SEAL) vốn quen thuộc hơn với súng đạn và bom mìn, nhưng một cuốn sách của một lính biệt kích đã bắn chết Osama bin Laden đã đẩy lực lượng này vào một cuộc chiến bầu cử căng thẳng giành ghế tổng thống Mỹ.
[Sắp ra mắt cuốn sách mô tả cuộc tiêu diệt Bin Laden]
“Ngày không dễ dàng: Tài liệu đầu tay về điệp vụ hạ sát Osama Bin Laden” sắp chuẩn bị ra các hiệu sách vào ngày 11-9 tới, không đầy hai tháng trước khi Tổng thống Barack Obama và ứng viên Cộng hòa Mitt Romney bước vào cuộc bầu cử. Dutton, một chi nhánh của nhà xuất bản Penguin, cho biết tác giả là một trong những lính biệt kích đã vào nơi trú ẩn của Bin Laden tháng 5-2011 và “có mặt khi ông ta bị bắn chết.” Tác giả ký tên giả là Mark Owen và cho biết đã rời quân đội sau 13 chiến dịch liên tiếp, bao gồm chiến dịch Mũi giáo Neptune ở Abbottabad, Pakistan. Đồng tác giả cuốn sách là Kevin Maurer, một nhà báo người Mỹ. Trong cuốn sách, Owen nói anh ta muốn “làm rõ mọi chuyện về một trong những điệp vụ quan trọng nhất lịch sử quân đội Mỹ”. Cuốn sách là câu chuyện về “những con người chúng ta phải trả giá và những hy sinh chúng ta phải trải qua để làm công việc dơ bẩn này.” Bìa sách, đã được quảng cáo trên Amazon, có bóng mờ một người lính cầm súng trường, nhưng nội dung bên trong chưa được tiết lộ. Nhưng ngay cả như vậy, cuốn sách gây ra tranh cãi dữ dội về mặt chính trị trước kỳ bầu cử, khi ông Obama coi việc tiêu diệt được Bin Laden là một chiến tích lớn trong nhiệm kỳ của mình. Với tư cách tổng tư lệnh quân đội, Obama đã có quyết định mạo hiểm bởi lẽ nếu thất bại, chiến dịch đó sẽ là nỗi hổ thẹn lớn cho nước Mỹ. Nhưng nhờ thành công, Obama đã có thể tự hào tuyên bố làm được điều mà người tiền nhiệm theo phe diều hâu của ông, George W. Bush, không làm được trong suốt tám năm. Tuy nhiên, những người chỉ trích ông Obama, từ nhóm ủng hộ ông Romney cho tới một nhóm cựu quan chức quân đội và Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA), cáo buộc tổng thống tiết lộ các thông tin nhạy cảm từ chiến dịch để ghi điểm chính trị. Một thách thức khác được đưa ra trong một cuốn sách mới của nhà báo Richard Miniter, “Lãnh đạo từ phía sau: Vị tổng thống miễn cưỡng và những cố vấn quyết định thay cho ông”, trong đó cho rằng Bộ trưởng ngoại giao Hillary Clinton đã phải hết lời thuyết phục một Obama tỏ ra chần chừ trong việc tiến hành chiến dịch.
Tranh cãi gay gắt về cuốn sách của lực lượng SEAL ảnh 1
Chiếc máy bay của lực lượng SEAL nằm lại khu nhà của Bin Laden ở Abbottabad sau chiến dịch (Nguồn: AFP)
Leslie Feldman, giáo sư khoa học chính trị ở Đại học Hofstra, nói Nhà trắng lo ngại về cuốn sách sắp ra của thành viên SEAL. “Cảm giác chung là không hay”, bà Feldman nói. “Phe Mitt Romney sẽ đọc từng trang một và nếu họ phát hiện ra dù chỉ một câu họ có thể dùng được, họ sẽ ném ngay nó vào Tổng thống Obama.” Nhà Trắng không bình luận gì về quyển sách trong ngày thứ Năm. Hãng tin Fox News nói tác giả cuốn sách thực ra là Matt Bissonnette, một người 36 tuổi sống ở Alaska. Trong khi chương trình 60 Minutes (60 phút) của đài truyền hình CBS nói trên trang Twitter rằng họ đã phỏng vấn được tác giả và sẽ đăng tải bài phỏng vấn vào ngày 9/9, hai ngày trước khi cuốn sách ra mắt./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục