Tranh cãi về danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup

Tờ Guardian đã công bố danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này. Tuy nhiên, bản danh sách này đã gây ra nhiều tranh cãi.
Tranh cãi về danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup ảnh 1Jürgen Klinsmann chỉ xếp ở vị trí 96.

Ngay trước thềm World Cup 2014 diễn ra tại Brazil, tờ Guardian đã công bố danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này theo quan điểm của báo. 

Và giống như mọi cuộc bình chọn khác khi bảng xếp hạng đã gây nhiều tranh cãi khi Lionel Messi xếp ở vị trí thứ 51 trong khi nhiều danh thủ nổi tiếng khác vắng mặt.

Theo danh sách của Guardian, những vị trí đầu không có gì cần phải bàn cãi khi dành ba vị trí đầu tiên cho "Vua bóng đá" Pele và "Cậu bé Vàng" Diego Maradona cùng "Hoàng đế" Franz Beckenbauer. 

Hai đại diện của bóng đá hiện đại, Ronaldo “béo” (Brazil) và Zinedine Zidane (Pháp) lần lượt chiếm vị trí thứ 4 và 5.

Ngoài 5 cái tên kể trên, tốp 10 còn có Johan Cruyff (Hà Lan), Lothar Matthaeus (Đức), Gerd Mueller (Đức), Garrincha (Brazil) và Michel Platini (Pháp). Đó đều là những tượng đài của bóng đá thế giới, đã ghi dấu ấn sâu đậm ở các kỳ World Cup trước đây.

Nhưng càng về cuối, bảng danh sách càng khiến người hâm mộ cảm thấy bối rối bởi họ không biết các nó xếp hạng dựa theo những tiêu chí nào, chẳng hạn như xếp cựu tuyển thủ Đức Jürgen Klinsmann ở vị trí thứ 96.

Klinsmann - huấn luyện viên đội tuyển Mỹ dự World Cup 2014, có một sự nghiệp thi đấu quốc tế thành công, khoác áo đội tuyển Đức từ năm 1987 và ghi được 47 bàn thắng trong tổng cộng 108 trận đấu.

Ông chính là người góp phần quan trọng vào chức vô địch thế giới của đội tuyển Đức tại World Cup 1990 (ông ghi được 3 bàn ở giải này). Tại World Cup 1994, Klinsmann ghi được 5 bàn, World Cup 1998 ghi 3 bàn. Ông cũng chính là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 3 bàn thắng tại 3 kỳ World Cup.

Thành tích của Klinsmann là điều phi thường, được thừa nhận rộng rãi, vậy mà lại bị Guardian xếp gần như đội sổ trong top 100. 

Trong khi đó, nhiều cầu thủ chưa có đóng góp gì đáng kể tại các kỳ Cúp thế giới lại có vị trí khá cao. Đơn cử như trường hợp của Lionel Messi (51) - người chỉ ghi 1 bàn ở World Cup 2006 với tư cách cầu thủ dự bị, chơi cực mờ nhạt ở World Cup 2010 mà không ghi được bàn nào. Ở cả hai giải dấu, Argentina cũng đều bị loại từ vòng tứ kết.

Giống như Messi, tiền đạo người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng mới chỉ tham dự hai kỳ World Cup (2006, 2010), chỉ ghi vỏn vẹn bàn thắng nhưng lại được xếp hạng 33 trong danh sách này.

Ấy thế mà bản danh sách lại thiếu rất nhiều danh thủ nổi tiếng đã ghi đậm dấu ấn ở World Cup, chẳng hạn như Gabriel Batistuta (dự 3 kỳ World Cup, ghi 10 bàn), Didier Deschamps (thủ quân tuyển Pháp vô địch thế giới năm 1998)...

Ngay trong phần bình luận của độc giả phía dưới cũng có người cảm thấy bất bình với xếp hạng của Guardian. Còn trên các diễn đàn bóng đá thì bảng xếp hạng này bị chỉ trích tơi tả dù tờ báo Anh cũng tỏ ra công tâm với những người đồng hương (chỉ có một số thành viên đội hình vô địch World Cup 66 góp mặt, còn lại không có những gương mặt đương đại, kể cả David Beckham).

Quý độc giả có thể tham khảo bảng xếp hạng tại đây.

Tranh cãi về danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup ảnh 2
Tranh cãi về danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất World Cup ảnh 3
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục