Tranh chấp leo thang nếu Trung Quốc biến bãi cạn Scarborough thành đảo

Đại sứ Philippines tại Mỹ cảnh báo mọi động thái trái phép của Trung Quốc nhằm biến bãi cạn Scarborough đang tranh chấp thành đảo sẽ làm leo thang các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Tranh chấp leo thang nếu Trung Quốc biến bãi cạn Scarborough thành đảo ảnh 1Hải quân Phillipines ngăn chặn các ngư dân nước ở phía ngoài bãi cạn Scarborough. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 12/4, Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia Jr. đã cảnh báo rằng mọi động thái của Trung Quốc nhằm biến bãi cạn Scarborough (Hoàng Nham) đang tranh chấp thành đảo sẽ làm leo thang các vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, đồng thời yêu cầu Washington thuyết phục Bắc Kinh không thực hiện bước đi "khiêu khích nghiệm trọng" này.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Manila, Đại sứ Jose Cuisia Jr. nói rằng một quan chức cấp cao thuộc Hải quân Mỹ đã thông báo việc phát hiện một tàu khảo sát của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough vài tuần trước và bày tỏ sự quan ngại trước động thái này.

Quân đội Philippines đã tiến hành kiểm tra song không phát hiện dấu hiệu nào, nhiều khả năng do tàu Trung Quốc sau đó đã rời khỏi khu vực đó.

Trung Quốc từng tuyên bố đã hoàn tất việc xây dựng nhằm biến 7 bãi đá thành đảo ở khu vực quần đảo Trường Sa - động thái gây báo động toàn khu vực và dẫn tới việc chính phủ nhiều nước châu Á và phương Tây kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động khiêu khích có nguy cơ dẫn tới xung đột./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục