Trao chứng nhận cho 703 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Sáng nay, ngày 5/11, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ trao chứng nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư cho 638 người và chức danh giáo sư cho 65 người.
Trao chứng nhận cho 703 người đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư ảnh 1Đại diện Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trao chứng nhận cho các tân giáo sư, phó giáo sư. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Sáng nay, ngày 5/11, Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước đã tổ chức lễ trao chứng nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư cho 638 tiến sỹ và chức danh giáo sư cho 65 phó giáo sư.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cho biết, số ứng viên ban đầu cho chức danh giáo sư là 118 người, chức danh phó giáo sư là 813 người, tổng cộng là 931 người. Con số này chỉ thấp hơn năm 2009 (1.167 người), cao hơn tất cả các năm từ 2010 đến 2015. 

Sau xét tuyển ở ba cấp hội đồng, chỉ có 65 người đạt chuẩn chức danh giáo sư và 638 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Tổng số hồ sơ được duyệt là 703 hồ sơ (đạt tỉ lệ 75,51%), cao nhất trong các năm kể từ 2010 đến nay.

Như vậy chỉ còn lại 3/4 số ứng viên ban đầu vinh hạnh được trao chứng nhận sáng nay.

Trong số 65 giáo sư có 59 nam (chiếm 90,77%),  6 nữ (chiếm 9,23%), 73,85% là giảng viên trong các trường đại học và học viện. 

Trong 638 phó giáo sư có 449 nam (chiếm 70,38%), 189 nữ (chiếm 29,53%), 6 người dân tộc thiểu số, 79,62% là giảng viên trong các trường đại học và học viện.

“Đáng mừng là con số giáo sư, phó giáo sư nữ tăng dần hàng năm, nhưng chậm. Năm nay nữ giáo sư chưa bằng 1/10 tổng số, nữ phó giáo sư bằng 1/3, trong khi nữ chiếm hơn một nửa dân số,” ông Nhung nói.

Các tân giáo sư, phó giáo sư cũng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội. Cụ thể, năm nay, trong tổng số 703 giáo sư và phó giáo sư, Hà Nội chiếm 66,43%, Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 13,80%, các tỉnh thành khác 19,77%. 

Cũng theo giáo sư Nhung, năm nay có 5 hội đồng chức danh giáo sư ngành và liên ngành thí điểm nhận hồ sơ và xét duyệt online khá thuận lợi và đạt kết quả tốt đẹp. Đó là hội đồng chức danh giáo sư các ngành Toán, Lý, Cơ, Tin và Thủy lợi. 

"Trong các năm sau, con số này sẽ tăng lên khi các hội đồng ngành/liên ngành khác đã kịp chuẩn bị. Cách làm tin học hóa này rất phổ biến trên thế giới hiện nay," giáo sư Trần Văn Nhung cho biết.

Thống kê của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước cho thấy, số các giáo sư và phó giáo sư trong những năm gần đây như sau (năm/số): 2009/706, 2010/578, 2011/408, 2012/469, 2013/547, 2014/644, 2015/522, 2016/703.

Tuổi trung bình khi được phong, bổ nhiệm của giáo sư của Việt Nam từ năm 1980 đến 2016, là 57,13 tuổi và của phó giáo sư là 50,14 tuổi, già hơn các giáo sư, phó giáo sư ở các nước phát triển. 

Giáo sư ở trong nước trẻ nhất là 37 tuổi và phó giáo sư là 29 tuổi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục