Trao giải thưởng cho đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực dinh dưỡng

Giải thưởng Dinh dưỡng VINUTAS – Dutch Lady năm 2014 được trao cho cố tiến sĩ Bùi Thị Thu Nhuận nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho cộng đồng trong lĩnh vực dinh dưỡng.
Trao giải thưởng cho đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực dinh dưỡng ảnh 1Đại diện FrieslandCampina trao giải thưởng cho người thân gia đình cố tiến sĩ Bùi Thị Thu Nhuận

Tại Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7 diễn ra ngày 2/12 tại Hà Nội, Hội dinh dưỡng Việt Nam (VINUTAS) cùng với FrieslandCampina đã trao giải thưởng Dinh dưỡng VINUTAS – Dutch Lady năm 2014 cho cố tiến sĩ Bùi Thị Thu Nhuận nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho cộng đồng trong lĩnh vực dinh dưỡng. 


Đây là giải thưởng do Hội dinh dưỡng Việt Nam và FrieslandCampina đã cùng sáng lập từ năm 2002 nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân trong lĩnh vực dinh dưỡng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng tại Việt Nam.

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7 với chủ đề “Gánh nặng kép về suy dinh dưỡng ở Việt Nam” do Hội dinh dưỡng Việt Nam tổ chức thu hút sự tham dự của hơn 200 bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dinh dưỡng. 

Các báo cáo khoa học tại hội nghị năm nay tập trung vào những vấn đề về dinh dưỡng với tham luận từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước. 

Trong những năm qua, FrieslandCampina cùng với Hội dinh dưỡng Việt Nam thực hiện hàng loạt các dự án trong lĩnh vực nghiên cứu và thực hành dinh dưỡng, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam. 

Cụ thể như FrieslandCampina đã phối hợp với Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Hội Dinh dưỡng Việt Nam đã thực hiện cuộc Khảo sát Tình trạng Dinh dưỡng Khu vực Đông Nam Á (SEANUTS) từ năm 2010 – 2012 với qui mô lớn tại tại 4 quốc gia Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Việt Nam vẫn đương đầu với gánh nặng kép của tình trạng dinh dưỡng: mức còi cọc của trẻ dưới 5 tuổi vẫn đang ở mức cao và mức béo phì là rất cao. Ngoài ra, trẻ em cũng bị  thiếu các vi chất dinh dưỡng như vitamin A, B1, D, C,...

Nghiên cứu SEANUTS không chỉ cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý chương trình một số dữ liệu quý đầy đủ nhất các thông số liên quan tới dinh dưỡng và sức khỏe từ trước tới nay, mà những kết quả của nó còn chỉ ra: chìa khóa của sức mạnh quốc gia và sức khỏe của từng cá thể nằm trong việc thiết lập môi trường hỗ trợ lối sống lành mạnh và khuyến khích các hành vi hướng tới sức khỏe ngay trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển của trẻ./. 


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục