Trao giải thưởng sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng

Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần 9 đã thu hút được sự tham gia của thanh thiếu nhi thuộc 44 tỉnh, thành phố.
Tối 13/10, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 (2012-2013).

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, Giáo sư Đặng Vũ Minh, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 đã thu hút được sự tham gia của đông đảo thanh thiếu nhi thuộc 44 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đây là sự biểu dương lực lượng của các tài năng trẻ Việt Nam có khát vọng trở thành nhà sáng chế trong tương lai và mong muốn đóng góp những ý tưởng sáng tạo xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh trong một tương lai không xa.

Tại cuộc thi lần này, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 106 đề tài sáng tạo tiêu biểu trong tổng số 452 đề tài dự thi thuộc 5 lĩnh vực môi trường; đồ chơi và đồ dùng gia đình; học tập; sản phẩm thân thiện môi trường; phần mềm tin học (trong đó có 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích).

Với đề tài sáng tạo “Mô hình xe nâng hàng chuyên dụng trong phân xưởng,” hai em Đặng Đình Nam và Nguyễn Duy Huynh, cùng sinh năm 1994 và là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã đoạt giải đặc biệt của Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9.

Cũng trong dịp này, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 đã chính thức được phát động, nhằm tiếp tục khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục