Sao Vàng đất Việt 2015 tôn vinh 200 thương hiệu Việt

Trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 tôn vinh 200 thương hiệu Việt

​Sáng 4/10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt.
Trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 tôn vinh 200 thương hiệu Việt ảnh 1Trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 cho doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sáng 4/10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015, tôn vinh 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam - những thương hiệu đang góp phần phát triển nền kinh tế đất nước và nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành phố tham dự lễ trao Giải thưởng.

Vui mừng tham dự Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt cho 200 thương hiệu tiêu biểu năm 2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành tích, đóng góp của các doanh nghiệp cho đất nước và chúc mừng 200 doanh nghiệp xuất sắc đi đầu trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu và hội nhập kinh tế quốc tế được trao tặng giải thưởng.

Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu của đất nước, đã vượt qua khó khăn để phát triển ổn định và vững vàng hội nhập. Phó Thủ tướng khẳng định, những thành công của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng là thành công của đất nước, của sự nghiệp đổi mới và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là doanh nhân trẻ đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Nhấn mạnh những doanh nghiệp từng đoạt giải thưởng những năm qua đều đã có kết quả kinh doanh đáng tự hào và thương hiệu mạnh không ngừng vươn ra thế giới, Phó Thủ tướng mong rằng Giải thưởng Sao Vàng đất Việt sẽ tiếp thêm động lực khích lệ doanh nghiệp phấn đấu và thành công.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đang đàm phán hiệp định TPP (Đàm phán Đối tác xuyên Thái Bình Dương) đã gần đến đích, các hiệp định FTA (Hiệp định thương mại tự do), tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, điều này sẽ tạo những cơ hội cũng như thách thức lớn cho doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam.

"Cùng với những nỗ lực của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp, doanh nhân trẻ cần chủ động nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật; quan tâm nhiều hơn nữa đến ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao sức sống, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để doanh nghiệp có thể phát triển vững vàng trong một môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế ngày càng quyết liệt," Phó Thủ tướng đề nghị.

Khẳng định đặt doanh nghiệp vào trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ, ươm mầm đổi mới sáng tạo, như: cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, thị trường khoa học công nghệ phát triển; ưu tiên đầu tư hạ tầng công nghệ, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khuyến khích ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ; bảo đảm thực thi tốt hơn pháp luật về sở hữu trí tuệ...

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, các doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp Sao Vàng đất Việt không chỉ kinh doanh tốt, tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế mà cần gương mẫu đi đầu trong thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và liêm chính trong kinh doanh; mong các doanh nghiệp không những nâng cao năng suất lao động thông qua đổi mới sáng tạo mà còn có văn hóa kinh doanh văn minh, có trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với môi trường.

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có sáng kiến tập hợp và đồng hành cùng các doanh nhân trẻ trong hơn 20 năm qua; bày tỏ tin tưởng trên chặng đường phát triển tới, các doanh nghiệp sẽ phát huy tích cực những thành tích đã đạt được, luôn xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào là những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, tiếp tục có nhiều hoài bão, khát vọng, nhiệt huyết vì tương lai tương sáng của đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, cổ vũ phong trào doanh nghiệp trẻ, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Sao Vàng đất Việt trong quá trình hội nhập quốc tế.​

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt sẽ không chỉ được biết đến tại Việt Nam mà sẽ được cộng đồng ASEAN biết đến, trở thành Giải thưởng lớn về thương hiệu trong khu vực.

Đầu những năm 2000, Việt Nam đẩy nhanh quá trình đàm phán để gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng nhiều thách thức về sự tồn tại và phát triển trong bối cảnh hội nhập.

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chủ động đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức “Cuộc vận động hội nhập kinh tế quốc tế của Doanh nhân trẻ và thanh niên Việt Nam,” trong đó, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là nội dung quan trọng và cũng là giải thưởng đầu tiên dành cho thương hiệu ở Việt Nam.

Từ năm 2003 đến nay, sau 12 năm triển khai, Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã trở thành một trong những chương trình bình chọn và quảng bá thương hiệu có uy tín và qu​y mô lớn nhất tại Việt Nam, được xã hội và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Giải thưởng cũng đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

200 thương hiệu được trao Giải Sao Vàng đất Việt 2015 đã tạo ra doanh thu trên 839 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 91 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 252 nghìn lao động.

Trong đó riêng Top 10 giải thưởng Sao Vàng Đất Việt đạt doanh thu 232 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách trên 26 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 65 nghìn lao động.

Đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank); Tập đoàn VinGroup; Tổng Công ty Khí Việt Nam (PetroVietnam Gas); Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải THACO; Công ty Cổ phần FPT; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Tập đoàn Hoa Sen; Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà./.

Ngày 4/10, Ban tổ chức Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã tổ chức lễ trao giải tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ngày 4/10, Ban tổ chức Giải thưởng Sao Vàng đất Việt đã tổ chức lễ trao giải tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại đây, Ban tổ chức đã vinh danh, trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 cho Top 10, Top 100, Top 200 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại đây, Ban tổ chức đã vinh danh, trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015 cho Top 10, Top 100, Top 200 doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải Sao Vàng đất Việt 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ trao giải Sao Vàng đất Việt 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là lần thứ 8 Tập đoàn Hoa Sen tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt và liên tiếp nhận giải. Trước đó, Tập đoàn đã 2 lần được vinh danh trong Top 10 Sao Vàng Đất Việt vào các năm 2009 và 2013. Ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao danh hiệu Top 10 Sao Vàng Đất Việt 2015 cho ông Trần Ngọc Chu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đây là lần thứ 8 Tập đoàn Hoa Sen tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt và liên tiếp nhận giải. Trước đó, Tập đoàn đã 2 lần được vinh danh trong Top 10 Sao Vàng Đất Việt vào các năm 2009 và 2013. Ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao danh hiệu Top 10 Sao Vàng Đất Việt 2015 cho ông Trần Ngọc Chu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
VietinBank, một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam được vinh dự nằm trong Top 10 thương hiệu mạnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
VietinBank, một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam được vinh dự nằm trong Top 10 thương hiệu mạnh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện tập đoàn VinGroup, một trong những tập đoàn lớn góp mặt trong Top 10 năm nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện tập đoàn VinGroup, một trong những tập đoàn lớn góp mặt trong Top 10 năm nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện tập đoàn PetroVietnam Gas. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện tập đoàn PetroVietnam Gas. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) vinh dự lên nhận giải. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đại diện Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (Thaco) vinh dự lên nhận giải. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
FPT tiếp tục khẳng định vị trí là doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn thông hàng đầu Việt Nam khi lần thứ 4 lọt vào Top 10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
FPT tiếp tục khẳng định vị trí là doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn thông hàng đầu Việt Nam khi lần thứ 4 lọt vào Top 10. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tập đoàn Hòa Phát với các sản phẩm chính như sắt thép, nội thất, thiết bị xây dựng, điện lạnh, bất động sản, thức ăn chăn nuôi đã được bình chọn vào Top 10 Sao Vàng đất Việt năm 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tập đoàn Hòa Phát với các sản phẩm chính như sắt thép, nội thất, thiết bị xây dựng, điện lạnh, bất động sản, thức ăn chăn nuôi đã được bình chọn vào Top 10 Sao Vàng đất Việt năm 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Phan Văn Kiệt, Phó Giám đốc công ty may Việt Tiến lên nhận giải. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ông Phan Văn Kiệt, Phó Giám đốc công ty may Việt Tiến lên nhận giải. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổng công ty Cao su Đồng Nai (DONARUCO) vinh dự nằm trong Top 10 thương hiệu mạnh của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổng công ty Cao su Đồng Nai (DONARUCO) vinh dự nằm trong Top 10 thương hiệu mạnh của Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lần đầu tiên Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà vươn tới Top 10 Sao Vàng đất Việt. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của cả công ty trong thời gian dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lần đầu tiên Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà vươn tới Top 10 Sao Vàng đất Việt. Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của cả công ty trong thời gian dài. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ 274 hồ sơ đăng ký tham gia, qua nhiều vòng, 200 thương hiệu tiêu biểu đã được lựa chọn, lần lượt vào Top 200, Top 100 và Top 10 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Từ 274 hồ sơ đăng ký tham gia, qua nhiều vòng, 200 thương hiệu tiêu biểu đã được lựa chọn, lần lượt vào Top 200, Top 100 và Top 10 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2015. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục