Trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 16

Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 16 năm 2014 đã được trao cho các cá nhân, tập thể xuất sắc với 63 đề tài nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 16 ảnh 1Trao giải nhất cho tác giả Nguyễn Ngọc Định và Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Ngày 28/12, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 16 năm 2014 cho các cá nhân, tập thể xuất sắc với 63 đề tài nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Giải đặc biệt năm nay đã được trao cho nhóm sinh viên Nguyễn Duy Cường và Nguyễn Thành Gô đến từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với đề tài “Xây dựng hệ thống tóm tắt video dựa vào các phương pháp phân tích ảnh hai chiều,” cùng phần thưởng trị giá 15 triệu đồng và bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tám giải nhất cũng được trao cho các thí sinh với các đề tài nghiên cứu thuộc tám lĩnh vực gồm kỹ thuật công nghệ; công nghệ sinh-y sinh; công nghệ hóa dược; kinh tế; tài nguyên môi trường; nông-lâm-ngư nghiệp; xã hội-nhân văn và lĩnh vực pháp lý, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao 12 giải nhì, 14 giải ba và 28 giải khuyến khích cho các thí sinh có những đề tài nghiên cứu xuất sắc tại giải thưởng năm nay.

Anh Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giải thưởng nhằm tạo sân chơi học tập bổ ích cho mỗi sinh viên qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường trên địa bàn thành phố.

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu và ý nghĩa của thành phố trong việc bồi dưỡng và phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, từ kết quả của các đề tài nghiên cứu góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong sản xuất và phục vụ cuộc sống.

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia triển khai ứng dụng, thương mại hóa đề tài nghiên cứu khoa học, dịp này Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (trực thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận 3 đề tài của các cá nhân, tập thể để hỗ trợ tiếp tục triển khai và ứng dụng kết quả vào thực tế.

Theo Ban tổ chức, đã có gần 2.500 đề tài thuộc 36 trường tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, qua đó giới thiệu 517 đề tài với hơn 1.100 sinh viên tham gia Giải thưởng cấp thành phố.

Các đề tài tham gia thuộc một trong các lĩnh vực gồm xã hội và nhân văn; giáo dục; kinh tế; kỹ thuật; pháp lý; quy hoạch kiến trúc và xây dựng; công nghệ thông tin; công nghệ hóa-sinh; y dược; nông-lâm-ngư nghiệp; tài nguyên và môi trường.

Trải qua vòng thi bán kết, 82 đề tài của 164 tác giả đến từ 19 trường đã được Hội đồng khoa học đánh giá cao và xét chọn vào vòng chung kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục