Trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Tuyên Quang

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 140 suất học bổng cho trẻ em hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Tuyên Quang.
Ngày 10/12 tại thành phố Tuyên Quang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội đồng Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 140 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) cho 140 trẻ em hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang.

140 suất học bổng có tổng trị giá 420 triệu đồng nằm trong chương trình trao học bổng "Cùng em tới trường" và "Em không phải bỏ học" cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Tuyên Quang do Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Nhà xuất bản Giáo dục, Công ty cổ phần xây dựng Kiều Lê; Tập đoàn Minh Tâm, Công ty Thành Thành Công, Công ty Văn hóa Du lịch Suối Tiên và Công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Chiến Công tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ nhân dân Tuyên Quang trong công tác giáo dục đào tạo, với chất lượng đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn, trên 42% trên chuẩn, 100% các cháu từ 5 tuổi có sổ bảo hiểm y tế, sử dụng nước sạch... tỷ lệ bỏ học rất thấp 0,04%.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao cách làm sáng tạo của tỉnh Tuyên Quang khi có biện pháp thường xuyên duy trì sỹ số trong lớp, có mối quan hệ tốt với các cấp, các khối, các đoàn thể, đặc biệt với các phụ huynh học sinh để tạo sự đồng thuận trong xã hội, thấy được lợi ích, tầm quan trọng việc cho trẻ đến trường...

Phó Chủ tịch nước yêu cầu trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh Tuyên Quang cần vào cuộc nhiều hơn nữa, tìm hiểu được hoàn cảnh của học sinh, nắm chắc hoàn cảnh của các em để động viên các em đến trường.

Phó Chủ tịch nước mong muốn các thầy giáo, cô giáo mỗi người là một tấm gương cho các em trong học tập, sáng tạo, mỗi cô thầy là một điển hình giúp đỡ, quan tâm đến các em.

Phó Chủ tịch nước cũng nhắn nhủ với các em cần cố gắng hơn nữa, học tập tốt hơn nữa, rèn luyện sức khỏe nhiều hơn nữa, đặc biệt đoàn kết thương yêu nhau, chia sẻ khó khăn để trở thành con ngoan trò giỏi, những công dân có ích cho đất nước sau này.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tích cực tham gia, đồng hành với chương trình "Cùng em tới trường" và "Em không phải bỏ học" hơn nữa.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương đóng góp 200 triệu đồng cho Quỹ khuyến học tỉnh Tuyên Quang, 300 triệu đồng cho Quỹ chăm sóc thầy cô tỉnh Tuyên Quang./.

Nguyễn Văn Tý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục