Trao hơn 400 suất học bổng Odon Vallet cho học sinh phía Bắc

Giáo sư Odon Vallet và giáo sư Trần Thanh Vân - người khởi xướng Gặp gỡ Việt Nam - đã trao hơn 400 suất học bổng cho học sinh phía Bắc, trị giá 8 triệu đồng/suất.
Trao hơn 400 suất học bổng Odon Vallet cho học sinh phía Bắc ảnh 1Giáo sư S.Odon Vallet trao học bổng cho học sinh, sinh viên giỏi khu vực phía Nam, năm 2013. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Sáng 24/8, tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội, giáo sư Odon Vallet và giáo sư Trần Thanh Vân - người khởi xướng Gặp gỡ Việt Nam - đã trao hơn 400 suất học bổng cho học sinh phổ thông trung học phía Bắc, trị giá 8 triệu đồng/suất/học sinh.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch trao 2.250 suất học bổng Odon Vallet năm 2014, với tổng giá gần 20 tỷ đồng.

Giáo sư Odon Vallet muốn tận tay trao cho các em học sinh phổ thông trung học những suất học bổng nghĩa tình này và khẳng định sự phát triển của dân tộc Việt Nam đặt lên vai thế hệ trẻ các em chính là nền tảng giúp khoa học nước nhà phát triển lớn mạnh, sánh vai với bạn bè thế giới.

Theo kế hoạch, giáo sư Odon Vallet cùng giáo sư Trần Thanh Vân tiếp tục cuộc hành trình xuyên Việt, từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh (từ 23/8 đến 7/9/2014), trao tận tay từng suất học bổng cho từng học sinh (8 triệu/suất) và từng sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh (13 triệu/suất).

Từ năm 2001, Quỹ học bổng Odon Vallet được thành lập ở Việt Nam và tính đến năm 2014, Quỹ đã trao tặng hơn 22.000 suất học bổng với tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng dành cho các học sinh, sinh viên xuất sắc trên cả nước.

Giá trị mỗi suất học bổng của Quỹ học bổng Odon Vallet mỗi năm một tăng và năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2013, Quỹ đã trao 2.188 suất học bổng, trị giá mỗi suất học bổng dành cho sinh viên, nghiên cứu sinh trẻ tăng lên là 12 triệu đồng và dành cho học sinh là 7,5 triệu đồng, tổng giá trị lên đến hơn 18 tỷ 843 triệu đồng.

Đây là một số tiền rất có ý nghĩa đối với các em học sinh được nhận học bổng này khi bước vào năm học mới. Học bổng Vallet còn mang nặng nghĩa tình của giáo sư Odon Vallet, người được thừa kế một gia tài lớn, trị giá 100 triệu euro của người cha là tiến sỹ luật học Jean Vallet, nhưng ông đã không dùng số tiền đó chi tiêu cho riêng mình mà đem tất cả gửi ngân hàng lấy lãi để làm học bổng dành tặng cho các bạn trẻ học giỏi ở Pháp, ở Việt Nam và ở một số nước nhỏ châu Phi.

Odon Vallet là tiến sỹ khoa học ngành luật học, Giáo sư lịch sử tôn giáo của trường Đại học Sorbonne nổi tiếng. Ông còn là một nhà văn viết tùy bút triết luận, thường được Đài truyền hình Pháp và các báo lớn ở Paris phỏng vấn về các cuộc xung đột tôn giáo diễn ra nóng bỏng ở vùng Trung Đông và Nam Á như Iraq hay Afganistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục