Trao kỷ niệm chương cho một người Pháp gốc Việt

Bộ Y tế đã trao kỷ niệm chương cho bà Geneviève Deyme vì những đóng góp cho việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam.
Tối 20/12, tại trụ sở Viện Pasteur, trung tâm thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Viện Pasteur tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho bà Geneviève Deyme, người Pháp gốc Việt.

Thay mặt Bộ Y tế Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng đã trao kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho bà Geneviève Deyme, những đóng góp tích cực và tài trợ cho các dự án bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam và người Việt Nam tại Pháp. Đại sứ bày tỏ sự xúc động trước những “hành động và nghĩa cử cao đẹp” của bà dành cho Việt Nam.

Thay mặt Ban giám đốc Viện Pasteur, ông Paul Brey - Giám đốc Viện Pasteur Lào, đã nêu bật những cố gắng và đóng góp của bà Geneviève Deyme đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung, nhất là trong việc hỗ trợ (bằng nguồn tài chính của gia đình) cho các dự án nghiên cứu xác định nguyên nhân gây nên hội chứng não cấp ở Bắc Giang; và cho hai hệ đào tạo hệ y học dự phòng ở viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ở Hà Nội. Ông cho rằng đây là biểu hiện tốt đẹp của tình hữu nghị và hợp tác Pháp-Việt trong lĩnh vực này.

Sau rất nhiều năm hoạt động, bà Geneviève Deyme đã ủng hộ Việt Nam 660.000 euro (khoảng hơn 18 tỷ đồng). Tháng 12/2008, dù tuổi đã cao, nhưng bà dành thời gian đến thăm và tặng quà cho những gia đình có con bị viêm não tại Bắc Giang (Bắc Việt Nam) và bị di chứng do căn bệnh này gây ra. Hiện nay, bà vẫn tiếp tục trợ giúp về vật chất cho những người Việt Nam tại Pháp gặp khó khăn.

Đặc biệt, khi tìm lại được những người thân thuộc dòng họ Đặng Ngọc ở Huế, trong đó có nhiều người công tác trong lĩnh vực y tế, bà càng có tâm huyết hỗ trợ công tác “chăm sóc và cứu người” của Việt Nam.

Theo Đại sứ Dương Chí Dũng, bà Geneviève Deyme có mẹ là người Pháp và bố là người Việt Nam, đây chính là những căn nguyên và tình cảm “hướng trái tim bà đến Việt Nam”, nơi cha bà đã sinh ra. Nhờ sự giúp đỡ và trái tim nhân hậu của bà “đã có viết bao con người nhất là trẻ em ở Hà Nội, Nha trang, Bắc Giang… được cứu sống và tìm lại được nụ cười”.

Đánh giá về những đóng góp của bà Geneviève Deyme, tiến sỹ Phan Thị Nga (Trưởng khoa đào tạo, quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) cho biết khi mình là người Pháp gốc Việt, bà luôn coi mỗi người Việt Nam “là một phần thân thương” của bà. Bà không chỉ tìm cách giúp đỡ người Việt ở Pháp mà còn giúp đỡ được nhiều hơn cho Việt Nam thông qua Viện Pasteur Paris.

Bà Geneviève Deyme đã kể lại con đường và tình cảm đã đưa bà đến với Việt Nam, đồng thời bày tỏ tình cảm và xúc động trước phần thưởng mà Bộ Y tế Việt Nam đã dành cho bà. Bà cho biết việc được trao kỷ niệm chương “thật tuyệt vời”, vì bà cho rằng những gì bà đã làm đối với Việt Nam là “rất nhỏ.”

Chính những hành động và nghĩa cử cao đẹp của bà đã góp phần củng cố và gắn kết tinh thần tương thân tương ái, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Pháp./.

Lê Hà-Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục