Trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp khoa học XH cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 24/8, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Viện trưởng Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao tặng Thủ tướng Binali Yildirim Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học xã hội Việt Nam.
Trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp khoa học XH cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Nguyễn Quang Thuấn trao tặng Kỷ niệm chương cho Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 24/8, Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã đến thăm Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.

Nhằm ghi nhận sự quan tâm phát triển hợp tác khoa học xã hội của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, thay mặt Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ​giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Viện trưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã trao tặng Thủ tướng Binali Yildirim Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học xã hội Việt Nam.

[Thủ tướng Binali Yildirim lạc quan về mối quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ]

Tại lễ trao tặng, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao vai trò của khoa học-công nghệ và khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực này.

Thủ tướng tin tưởng rằng, việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan khoa học Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới sẽ đóng góp đáng kể vào nỗ lực hợp tác chung của hai nước.

Thủ tướng Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng dành thời gian đến tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quan hệ hợp tác khoa học giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ năm 2010 thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Viện nghiên cứu châu Phi-Trung Đông trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ đó đến nay quan hệ được mở rộng và các hoạt động trao đổi học giả giữa hai nước, hội thảo khoa học được tổ chức thường xuyên với sự nỗ lực hỗ trợ của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần đầu tiên Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã để lại nhiều tình cảm và ấn tượng sâu đậm cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tạo động lực thôi thúc các nhà nghiên cứu không chỉ của Việt Nam và cả Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn vì sự phát triển khoa học xã hội và tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục