Trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học Vĩnh Phúc

Theo kết quả khảo sát trước khi thực hiện dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tại tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ có khoảng 2% học sinh thường xuyên đội mũ bảo hiểm khi đến trường.
Trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học Vĩnh Phúc ảnh 1Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trường Tiểu học cơ sở Bá Hiến B. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (AIP) đã trao tặng 500 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh tiểu học Bá Hiến B (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) thuộc dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em vào chiều nay (ngày 24/10).

Theo kết quả khảo sát trước khi thực hiện dự án, chỉ có khoảng 2% học sinh thường xuyên đội mũ bảo hiểm khi đến trường. Đây là tỷ lệ thấp và với tình hình giao thông phức tạp xung quanh trường học, nguy cơ gây mất an toàn cho các em học sinh rất cao.

[Tai nạn giao thông Việt Nam gây tổn thất 50.000 tỷ đồng mỗi năm]

Dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em nhằm cung cấp kiến thức về an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của học sinh và giáo viên về vấn đề sử dụng mũ bảo hiểm. Phụ huynh và học sinh của trường được trang bị thêm kiến thức và phương tiện bảo vệ tốt hơn khi tham gia giao thông, các em nhỏ sẽ là những vị đại sứ giúp lan toả thông điệp về tầm quan trọng của việc sử dụng mũ bảo hiểm tới cộng đồng xung quanh.

Ông Uông Việt Dũng, Phó Chánh văn phòng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “Dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em đã, đang và sẽ tiếp tục nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.”

Khi được tặng và được giáo dục về tầm quan trọng của chiếc mũ bảo hiểm, ông Dũng tin tưởng, chính các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả đối với những người thân trong gia đình về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe gắn máy và xe đạp điện, qua đó tạo ra sự lan tỏa đối với cộng đồng xã hội về ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm và góp phần xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa giao thông.

Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ AIP nhìn nhận, nhiều phụ huynh chưa biết được những lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cũng như sự cần thiết phải trang bị mũ bảo hiểm cho con mình.

“Với dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em được triển khai tại trường tiểu học Bá Hiến B, không những phụ huynh và học sinh sẽ được cung cấp kiến thức về an toàn giao thông, mà các em học sinh còn được trao tặng mũ bảo hiểm để bảo vệ an toàn cho bản thân,” ông Greig Craft nói.

Là đơn vị tài trợ với mong muốn được đóng góp cho cộng đồng và hoạt động tại địa bàn huyện Bình Xuyên, ông Kevin Zheng, Giám đốc Điều hành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất hàng may mặc Việt Nam-TAL Apparel chia sẻ, nhiều nhân viên của Công ty có con đang theo học tại trường tiểu học Bá Hiến B và với hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm này, Công ty mong muốn mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho các em nhỏ. Các em chính là những chủ nhân tương lai để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Hoàng Văn Hoan, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Được trang bị kiến thức về quy tắc đội mũ bảo hiểm đúng cách, cũng như việc giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh tuân thủ sẽ giúp bảo vệ các em, phòng tránh được rủi ro chấn thương vùng đầu nếu không may gặp tai nạn giao thông.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục