Trao tặng Huân chương Lao động cho hai giáo sư

Hai Giáo sư Vũ Khiêu và Phan Huy Lê nhận Huân chương vì thành tích xuất sắc thực hiện Dự án "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến."
Chiều 23/5, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng 3 tặng Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu và Giáo sư Phan Huy Lê, vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn 1."

Dịp này, 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc biên soạn, sưu tầm, điều tra và xuất bản "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến", nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết dự án "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" giai đoạn I được thực hiện cách đây 5 năm, do 500 giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Trung ương và Hà Nội đóng góp trí tuệ, công sức, trong đó Giáo sư Vũ Khiêu là Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học. "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" có 95 đầu sách với khoảng 102.000 trang đã khái quát các vấn đề lịch sử, địa lý, văn hóa - xã hội, văn học-nghệ thuật, kinh tế.

Tủ sách có sự cân đối hài hòa giữa kiến thức đương đại và lịch sử, giải quyết một cách toàn diện những vấn đề cơ bản liên quan đến đời sống đô thị qua 10 thế kỷ. Tủ sách có ý nghĩa lịch sử, khoa học cũng như giá trị thực tiễn, giúp nhiều thế hệ mai sau hiểu hơn về Thăng Long-Hà Nội, nơi "lắng hồn núi sông ngàn năm."

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng: Tủ sách giai đoạn 1 chỉ là thành công bước đầu. Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính, việc đầu tư khảo sát, điều tra nghiên cứu tư liệu trong phạm vi Hà Nội mở rộng là vô cùng cần thiết. Vì vậy, thành phố quyết định triển khai Dự án điều tra, sưu tầm, biên soạn "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" giai đoạn 2, nhằm bổ sung cho Tủ sách ngày càng hoàn thiện, đầy đủ hơn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mong muốn, bằng tâm huyết, trí tuệ và lòng yêu Hà Nội, các giáo sư, nhà nghiên cứu, đặc biệt là giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu và Giáo sư Phan Huy Lê sẽ tiếp tục đầu tư công sức, đóng góp kiến thức cho Tủ sách giai đoạn II được thành công./.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục