Trẻ em các dân tộc thiểu số ở Mỹ trở thành đa số

Lần đầu tiên trong lịch sử, số trẻ em dân tộc thiểu số đã trở thành đa số và điều này đã chứng tỏ sự phát triển dân số của Mỹ.
Theo thống kê ngày 17/5 của Cơ quan thống kê Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử nước này, số trẻ em dân tộc thiểu số đã trở thành đa số và điều này đã chứng tỏ sự phát triển dân số của Mỹ.

Thống kê cho thấy, 50,4% số trẻ em dưới một tuổi ở Mỹ (sinh ra vào đầu tháng 7/2011) xuất thân từ các dân tộc thiểu số so với 49,5% số trẻ em sinh ra vào đầu tháng 4/2010. Với nhịp độ này, những người da trắng (không có gốc Tây Ban Nha) sẽ trở thành thiểu số trong tổng số dân của Mỹ vào năm 2042.

Cùng ngày, Cơ quan thống kê của Mỹ cũng công bố một báo cáo cho biết trong năm qua, tại nước này đã có tới 114 triệu người xuất thân từ các dân tộc thiểu số, chiếm 36,6% tổng số dân của Mỹ so với 36,1% trong năm 2010.

Trong khi đó, số người da trắng với 197 triệu người (63,4%) vẫn chiếm đa số dân số của nước này. Dân tộc thiểu số có số dân đông nhất ở Mỹ là dân tộc thiểu số của người gốc Tây Ban Nha với 52 triệu người trong năm 2011 và dây là dân tộc có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất.

Đứng sau những người da trắng ở Mỹ là người da đen với số dân 43,9 triệu người, trong đó phần lớn sinh sống tại bang New York. Tiếp đó là cộng đồng người châu Á với 18,2 triệu người và cộng đồng người da đỏ ở Mỹ và bang Alaska với 6,3 triệu người.

Dân tộc có số dân ít nhất ở Mỹ là dân tộc của người Polynesia ở Hawaii và ở những hòn đảo khác (1,4 triệu người)./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục