Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu

Một nghiên cứu quốc gia về tác động của biến đổi khí hậu đến trẻ em Việt Nam sẽ được tiến hành làm cơ sở hoạch định các chính sách bảo trợ xã hội.
Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi khí hậu ảnh 1Hỗ trợ trẻ em vùng lũ. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu, trong đó trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Một nghiên cứu quốc gia về tác động của biến đổi khí hậu đến trẻ em Việt Nam sẽ được tiến hành làm cơ sở để hoạch định các chính sách bảo trợ xã hội.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo khởi động nghiên cứu quốc gia về tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đến trẻ em ở Việt Nam do Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức ngày 20/6.

Đánh giá về những thách thức về biến đối khí hậu Việt Nam sẽ phải đối mặt, bà Christina Popivaniva, chuyên gia của UNICEF cho biết, chỉ số Maplecroft về sự dễ bị tổn thương bởi khí hậu năm 2013 đánh giá Việt Nam đứng thứ 6 trên thế giới về sự dễ bị tổn thương, được xem là “điểm nóng” của thay đổi khí hậu toàn cầu. Những thay đổi khí hậu liên quan đến thiên tại thiệt hại kinh tế Việt Nam 1-2% GDP mỗi năm. Theo đánh giá của World Bank, nếu mực nước biển tăng lên 1 mét thì Việt Nam sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất thế giới.

Bà Christina Popivaniva nhấn mạnh: “Trẻ em dễ bị tổn thương nhất trước những tác động của biến đổi khí hậu vì trẻ em có hệ miễn dịch yếu hơn người lớn, dễ bị lây nhiễm qua nước khi có lũ lụt, dễ mắc các bệnh do thời tiết hay suy dinh dưỡng do hạn hán.”

Ở Việt Nam, biến đổi khí hậu có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người, đặc biệt là trẻ em phải chịu những tác động kéo dài và nghiêm trọng nhất. Tai nạn thương tích, thậm chí là tử vong ở trẻ em được em là phổ biến trong mùa lũ, nhiều dịch bệnh nguy hiểm, suy dinh dưỡng do tình trạng thiếu nước sạch và ô nhiễm môi trường sau thiên tai...

Nghiên cứu quốc gia về tác động của biến đổi khí hậu đến trẻ em Việt Nam sẽ được thực hiện trên diện rộng nhằm tìm hiểu những xu hướng biến đổi khí hậu, những rủi ro và tổn thương mà trẻ em phải đối mặt. Nghiên cứu cũng sẽ tập trung đánh giá năng lực thích ứng của trẻ em và gia đình đối với các mối đe dọa liên quan đến biến đổi khí hậu.

Bà Lê Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội cho biết, kết quả nghiên cứu nhằm gợi ý lồng ghép các ứng phó tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai đối với trẻ em vào các chính sách và chương trình quốc gia. Kết quả này sẽ phục vụ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội lồng ghép biến đổi khí hậu và thiên tai vào việc lập kế hoạch ứng phó, cơ chế bảo trợ xã hội cho các khu vực có nguy cơ cao. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục