Trên 100 tỷ đồng xây dựng Làng Cam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Làng Cam tại TP.HCM có diện tích 49.000m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 100 tỷ đồng, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM vận động từ các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế.
Trên 100 tỷ đồng xây dựng Làng Cam tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Dạy nghề cho trẻ em nạn nhân chất độc da cam/dioxin. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngày 1/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng điều trị, dạy nghề và phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin (Làng Cam) tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án được xây dựng trên nền diện tích 49.000m2, với tổng kinh phí xây dựng trên 100 tỷ đồng, do Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh vận động từ các nhà hảo tâm trong nước và quốc tế.

Dự án được chia thành ba giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có mức đầu tư 40 tỷ đồng (dự kiến hoàn thành vào quý 1/2016), do Công ty trách nhiệm hữu hạn Da cam tài trợ và xây dựng, bao gồm phát quang, san lấp mặt bằng, xây tường rào bao quanh, xử lý nước thải và hệ thống điện chiếu sáng.

Giai đoạn 2 và 3 sẽ tập trung xây dựng các phần cơ bản như khu trung tâm hành chính, khu nuôi dưỡng, khu điều trị, khu tập vật lý trị liệu... Dự kiến Làng Cam sẽ hoàn thành và hoạt động từ quý 4/2018.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hiện trên địa bàn thành phố có hơn 20.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó có 5.000 cựu binh tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Khi hoàn thành, Làng Cam sẽ chăm sóc sức khỏe y tế, đồng thời dùng thuốc đặc trị để điều trị, tẩy độc theo phác đồ của từng loại bệnh trong cơ thể nạn nhân.

Bên cạnh đó, Làng Cam cũng tổ chức các hoạt động dạy nghề cho nạn nhân và con cháu nạn nhân chất độc hóa học nhằm khuyến khích tinh thần tự lực, vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Đây sẽ là mái nhà chung cho những mảnh đời bất hạnh do hậu quả chiến tranh hóa học để lại.

Theo giáo sư-bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, việc xây dựng Làng Cam tại Thành phố Hồ Chí Minh là rất bức thiết, góp phần giảm bớt nỗi đau do chất độc hóa học để lại. Đây là một trong ba trung tâm hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin trọng điểm mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam định hướng xây dựng trên cả nước (tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện Việt Nam có khoảng 3 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục