Trên 2,3 tỷ đồng xây dựng nhà công vụ giáo viên xã Bản Khoang

Ngày 14/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành công trình nhà công vụ giáo viên xã Bản Khoang, huyện Sa Pa.
Trên 2,3 tỷ đồng xây dựng nhà công vụ giáo viên xã Bản Khoang ảnh 1Giờ học Toán của học sinh tiểu học xã Bản Khoang. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Ngày 14/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành công trình nhà công vụ giáo viên xã Bản Khoang, huyện Sa Pa.

Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp IV, kết cấu bêtông cốt thép chịu lực, tổng diện tích sàn 287m2, với 7 phòng ở, mỗi phòng có diện tích gần 22m2 và khu phụ trợ gần 12m2.

Tổng kinh phí xây dựng là trên 2,3 tỷ đồng; trong đó, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hỗ trợ 1,5 tỷ đồng, số tiền còn lại thuộc ngân sách địa phương.

Xã Bản Khoang nằm cách trung tâm thị trấn Sa Pa khoảng 20km về phía Tây Bắc. Đêm 4/9/2013, do mưa kéo dài, cụm trường xã Bản Khoang đã bị lũ quét gây thiệt hại nặng nề, làm 11 người chết và mất tích, 13 người bị thương (trong đó 6 người bị thương nặng), trên 50 tấn cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi và gần 20 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, ước tổng thiệt hại khoảng trên 200 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã nhận được nguồn hỗ trợ hàng tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt để phục vụ công tác cứu trợ, giúp nhân dân xã Bản Khoang sớm khôi phục lại đời sống, sinh hoạt.

Các Bộ, ngành Trung ương, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyên góp ủng hộ thầy trò xã Bản Khoang hàng trăm triệu đồng, phục vụ khai giảng năm học mới. Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hỗ trợ 1,5 tỷ đồng để xây dựng mới nhà công vụ giáo viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận biểu dương những nỗ lực vượt qua khó của thầy, trò và nhân dân xã Bản Khoang đồng thời nhấn mạnh, việc đưa nhà công vụ giáo viên xã Bản Khoang vào sử dụng có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp các thầy cô giáo yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ dạy và học trong những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà hảo tâm trên cả nước đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ xã Bản Khoang khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thầy cô giáo, các em học sinh xã Bản Khoang cần cố gắng hơn nữa trong công tác dạy và học; các cấp, ngành của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai tạo điều kiện tốt nhất giúp xã Bản Khoang sớm hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục