Trên 980 tỷ đồng xây hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Dự kiến cuối năm 2020, công trình sẽ cấp 50.000 m3/nước sạch ngày đêm, phục vụ mục đích công nghiệp, dịch vụ công cộng và sinh hoạt cho người dân, doanh nghiệp toàn bộ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
Trên 980 tỷ đồng xây hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị ảnh 1Các đại biểu bấm nút khởi công công trình. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Ngày 15/10, tại xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khởi công công trình hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Công trình hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị có tổng công suất thiết kế 270.000 m3/ngày đêm; trong đó giai đoạn 1 (2019-2025) công suất 95.000 m3/ngày đêm; tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 982 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục: Trạm bơm nước thô tại đập Trấm công suất 95.000m3/ngày đêm; tuyến ống nước thô dài 17km đi qua xã Hải Lệ; hồ chứa nước thô dung tích hữu ích 450.000m3 tại xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong; trạm bơm tăng áp tại xã Triệu Sơn công suất 95.000m3/ngày đêm; tuyến ống bơm nước thô số 2 dài 14km; nhà máy xử lý nước sạch công suất 50.000m3/ngày đêm tại xã Hải Quế, huyện Hải Lăng.

Công trình do Công ty Cổ phần cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị làm chủ đầu tư.

[Hà Nội cơ bản đáp ứng đủ nước sạch cho người dân trong mùa Hè]

Nguồn nước thô được lấy từ Công trình Thủy nông Nam Thạch Hãn. Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ hiện đại, 100% thiết bị được nhập khẩu từ các nước G7.

Dự kiến cuối năm 2020, công trình sẽ cấp 50.000 m3/nước sạch ngày đêm, phục vụ mục đích công nghiệp, dịch vụ công cộng và sinh hoạt cho người dân, doanh nghiệp toàn bộ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và các vùng phụ cận thuộc thị xã Quảng Trị, hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong.

Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, cho biết công trình hệ thống cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị là 1 trong 3 dự án đầu tiên khởi công tại khu kinh tế này và là một trong 30 dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Trị được khởi công trong năm 2019.

Dự án có tính quyết định cho tất cả các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Ngoài cấp nước thô phục vụ cho công nghiệp, dự án này còn cấp nước sinh hoạt cho toàn bộ dân cư của Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, thị xã Quảng Trị và một phần của huyện Triệu Phong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục