Treo biểu ngữ trên mái vòm Vatican để phản đối chính sách của EU

Chủ một quán bar nhỏ tại vùng Trieste, Bắc Italy, vừa được trả tự do sau khi bị lực lượng Hiến binh Vatican bắt giữ vì trèo lên mặt tiền mái vòm của Thánh đường St.Peter.
Treo biểu ngữ trên mái vòm Vatican để phản đối chính sách của EU ảnh 1Marcello Di Finizio treo lên mái vòm ở tòa thánh Vatican.

Theo nguồn tin chính thức từ Vatican, Marcello Di Finizio, chủ một quán bar nhỏ tại vùng Trieste, Bắc Italy, vừa được trả tự do sau khi bị lực lượng Hiến binh Vatican bắt giữ hôm 23/12 vừa qua vì đã trèo lên mặt tiền của mái vòm của Thánh đường St.Peter.

Tuy nhiên, Marcello Di Finizio sẽ phải đối mặt với một phiên tòa của Tòa Thánh Vatican với những cáo buộc "thiếu tôn trọng, làm hư hại nơi thờ tự, chống cự và xúc phạm lực lượng chức năng" cũng như "tái phạm nhiều lần."

Người phát ngôn của Vatican cho biết, nhiều khả năng Marcello Di Finizio sẽ bị kết án với 3 tuần phạt giam. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 7/2 tới đây tại Vatican.

Người đàn ông 47 tuổi này đã leo lên mái vòm tại trung tâm Vatican để treo biểu ngữ phản đối các quy định về kinh tế, tài chính của Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, đây đã là lần thứ 4, Marcello Di Finizio có hành động tương tự trên lãnh thổ của Nhà nước Vatican và gây nguy cơ làm hư hại di tích.

Trước đó, vào tháng 4/2014, Marcello Di Finizio trèo lên mái vòm để treo biểu ngữ kêu gọi Giáo hoàng "hỗ trợ những nạn nhân của khủng hoảng kinh tế" và ở lại đây trong suốt một buổi chiều để gửi đi những thông điệp từ tài khoản Facebook cá nhân liên quan đến khủng hoảng kinh tế.

Năm 2013, Marcello Di Finizio cũng đã từng trụ lại trên mái vòm suốt một đêm cũng với những thông điệp phản đối EU.

Trong tình hình kinh tế khó khăn, hàng nghìn doanh nhân tại Italy đã phải đóng cửa doanh nghiệp và chấm dứt hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục