Triển khai chương trình kỹ năng sống tới cấp tiểu học

Dự án Kỹ năng sống được xây dựng theo dạng hoạt hình, giúp các HS tiểu học có những trải nghiệm về nhiều kỹ năng trong cuộc sống.
Ngày 16/8, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo ở 63 tỉnh, thành phố đã dự hội thảo tập huấn giáo dục kỹ năng sống do Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục phối hợp với Tập đoàn Giáo dục UNET tổ chức.

Thông qua hội thảo, các đại biểu có thể hiểu rõ hơn về dự án kỹ năng sống và dự án giảng dạy bằng giáo trình DVD môn Tự nhiên xã hội dành cho khối Tiểu học; đồng thời được cung cấp thông tin cụ thể để triển khai “Festival - Khám phá khoa học cùng Skycare” trong tháng 9/2011.

Dự án Kỹ năng sống được Vụ Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng Tập đoàn Giáo dục UNET phối hợp xây dựng theo dạng hoạt hình thông qua các tình huống xoay quanh hệ thống nhân vật ngộ nghĩnh, dễ thương và thân thuộc với các em học sinh với nhân vật chính là bạn Súp lơ.

Các tình huống đều xoay quanh cuộc sống, mối quan hệ với ông bà, bố mẹ, chị và những người bạn thân của Súp lơ.

Ngoài ra, còn có hai nhân vật tiêu biểu khác là Thiên sứ - hiện thân của những điều tốt đẹp và Phù thủy - đại diện của điều xấu, sự sai trái.

Sự xuất hiện của các nhân vật ngộ nghĩnh này không chỉ giúp các em hiểu về kỹ năng ứng xử trong cuộc sống, mà còn giúp các em trải nghiệm và thư giãn.

Chương trình “Festival - Khám phá khoa học cùng Skycare” cũng sẽ diễn ra trong năm học 2011-2012 nhằm tạo sân chơi giao lưu, học tập và trao đổi kiến thức khoa học, tự nhiên cho học sinh tiểu học, đồng thời qua đó lựa chọn tài năng trẻ xuất sắc tham dự Festival khoa học thế giới tổ chức thường niên tại thành phố Edinburgh, Vương quốc Anh.

Vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2011. Các em học sinh đạt giải ở vòng 1 sẽ được tham dự chung kết để chọn ra ba giải đặc biệt dành cho ba học sinh xuất sắc đi tham dự festival tại Anh Quốc vào tháng 4/2012.

Thông qua đó các em học sinh tiểu học sẽ thể hiện tài năng và sự hiểu biết của mình về thế giới tự nhiên, cuộc sống, giao lưu với các bạn nhỏ trên mọi miền Tổ quốc, các bạn nhỏ trên thế giới để khẳng định trí tuệ của học sinh Việt Nam.

Thông tin chi tiết về festival có tại địa chỉ: www.uniscampus.org.vn.

Dự án “Khoa học sống động trong mắt em” với bộ giáo trình Skycare đã được triển khai thành công tại 24 tỉnh, thành của Việt Nam, bước đầu thu được một số kết quả tốt với nhiều phản hồi tích cực từ phía các em học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Đây là một bộ giáo trình bằng hình ảnh sinh động và lý thú, kích thích sự ham học hỏi của trẻ đối với các môn khoa học tự nhiên-xã hội một cách tự nhiên nhất.

Giáo trình Skycare đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho phép triển khai đại trà từ năm học 2011-2012./.

N. Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục