Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Long An

Tại Long An, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động công tác của ông Mai Văn Chính và Nguyễn Nam Việt.
Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Long An ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều 25/3, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã làm việc tại tỉnh Long An, triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Tô Huy Rứa đã trao Quyết định số 1713-QĐNS/TW ngày 27/1/2015 của Bộ Chính trị về việc điều động Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Mai Văn Chính thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An để nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; trao Quyết định số 1781-QĐNS/TW ngày 17/3/2015 của Bộ Chính trị, chuẩn y ông Nguyễn Nam Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu tại hội nghị, ông Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Long An, trong sự phát triển đó, có sự đóng góp không nhỏ của ông Mai Văn Chính trong quá trình điều hành, chỉ đạo công tác. Ông Tô Huy Rứa cũng đề nghị ông Nguyễn Nam Việt, với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ cần phát huy vai trò hạt nhân của sự đoàn kết nhất trí, sự đồng thuận cao trong Đảng và nhân dân.

Ông Nguyễn Nam Việt, sinh ngày 26/3/1956 tại xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ông đã đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch xã, Bí thư Đảng ủy xã Long Sơn; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Cần Đước; Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Đảng ủy Liên cơ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục