Triển lãm 220 tác phẩm hội họa và điêu khắc về Bác

Triển lãm "Tranh, tượng về Bác Hồ và Ký họa chiến trường" của họa sỹ Lê Duy Ứng giới thiệu hơn 220 tác phẩm hội họa và điêu khắc.
Ngày 18/5, triển lãm "Tranh, tượng về Bác Hồ và Ký họa chiến trường" của họa sỹ Lê Duy Ứng đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên-Huế nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm đã giới thiệu hơn 220 tác phẩm hội họa và điêu khắc với đề tài về Chủ tịch Hồ Chí Minh và ký họa chiến trường; được chọn lọc trong hơn 3.000 bức ký họa chân dung về Bác Hồ và hơn 2.200 ký họa chiến trường cũng như tác phẩm điêu khắc của đại tá Lê Duy Ứng.

Trong những năm tháng ở chiến trường, họa sỹ Lê Duy Ứng có những tác phẩm như "Tượng Bác Hồ trên đỉnh Trường Sơn," "Bác Hồ với thiếu nhi," "Bác Hồ với dũng sỹ miền Nam" và sau này, khi đôi mắt bị mù, họa sỹ vẫn có những bức vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu từ chính đôi mắt mình trước cửa ngõ Sài Gòn năm 1975 với dòng chữ "Ánh sáng - niềm tin con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân."

Có những bức ký họa chiến trường tại triển lãm đã ố vàng, nét chì và màu nước đã phai bạc theo thời gian, nhưng trên từng trang giấy như còn đó mồ hôi, nước mắt và cả máu của đồng bào và chiến sỹ trên chiến trận.

Đại tá, họa sỹ Lê Duy Ứng, thương binh 1/4, gần như mù hẳn bởi vết thương cũ tái phát, nhưng vượt lên hoàn cảnh, ông vẫn cống hiến cho đời nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá./.

Quốc Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục