Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam tại Quảng Nam và Cần Thơ

100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam 2014 được trưng bày tại triển lãm thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam tại Quảng Nam và Cần Thơ ảnh 1Khách tham quan triển lãm Ảnh Di sản Việt Nam tại Bình Thuận. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 2/12, tại Làng Lụa, thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), Ban tổ chức Giải thưởng Ảnh Di sản Việt Nam -Vietnam Heritage Photo Awards 2014 tổ chức triển lãm ảnh Di sản Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình triển lãm toàn quốc ảnh Di sản Việt Nam, hưởng ứng kỷ niệm lần thứ 10 ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014.

100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh di sản Việt Nam 2014 được trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm phản ánh phong cảnh và khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp kỳ ảo, những chân dung con người và cuộc sống đời thường bình dị thân thương, các lễ hội vui nhộn hòa quyện tính nhân văn sâu sắc, những làng nghề truyền thống lâu đời, các công trình kiến trúc tín ngưỡng thâm trầm cổ kính...

Tiêu biểu là các tác phẩm “Tuyết Sa Pa” (của Phạm Bằng); “Thác Bản Giốc mùa thu” (của Trịnh Thu Nguyệt); “Hoa biển Trường Sa” (của Vũ Ngọc Hoàng); “Ánh đèn đêm hội” của Lê Trọng Khang…

Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam được khởi động vào tháng 7 năm 2014, do tạp chí Vietnam Heritage (thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) khởi xướng hướng tới kỷ niệm lần thứ 10 ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2014.

Cuộc thi kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trong việc phát hiện cái đẹp, phát hiện những giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa Việt Nam cần gìn giữ, bảo tồn; tìm kiếm những tác phẩm ảnh xuất sắc về đề tài di sản thiên nhiên, văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.

Đây cũng là cơ hội cho các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên thể hiện tình cảm với quê hương, đất nước.

Chỉ sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được 4.402 tác phẩm ảnh, trong đó 2.795 tác phẩm ảnh đơn và 254 bộ ảnh, bao gồm các chủ đề: Di sản thiên nhiên; Di sản văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, thủ công mỹ nghệ…); Di sản văn hóa phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo) và ảnh đời sống.

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam tại Quảng Nam diễn ra đến ngày 10/3/2015.

Cùng ngày, tại trường Đại học Cần Thơ, Ban tổ chức Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam-Vietnam Heritage Photo Awards 2014 cùng nhà tài trợ chính Canon và trường Đại học Cần Thơ cũng tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh Di sản Việt Nam.

Theo bà Bùi Thị Hằng, Phó Văn phòng Hội Di sản Việt Nam, Phó Ban tổ chức Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014, các tác phẩm ảnh tiêu biểu được chọn để triển lãm ở 44 điểm trên mọi miền đất nước và được đăng trên Website của Tạp chí Vietnam Heritage và nhiều ấn phẩm khác.

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam 2014 tại Cần Thơ diễn ra đến hết ngày 5/12 sẽ giúp sinh viên và đông đảo người dân Đồng bằng sông Cửu Long thấy được vẻ đẹp về cảnh quan thiên nhiên, các di tích, danh lam thắng cảnh, những nét đẹp văn hóa của mọi miền đất nước …từ đó góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục