Triển lãm ảnh giới thiệu về Việt Nam tại Ai Cập

Với hàng trăm bức ảnh, triển lãm đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, cuộc sống thường nhật và các hoạt động của Việt Nam.
Ngày 9/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Phòng Triển lãm văn hóa Cairo TOOT đã khai mạc Triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Với hàng trăm bức ảnh, trong đó có những bức ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và một số sản phẩm truyền thống Việt Nam như áo dài, tranh Đông Hồ..., triển lãm đã giới thiệu khái quát những nét văn hóa dân gian đặc sắc, cuộc sống thường nhật và các hoạt động kinh tế, chính trị của Việt Nam với bạn bè Ai Cập và quốc tế.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập Phạm Sỹ Tam nhấn mạnh sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây đã thu hút được sự chú ý của bạn bè quốc tế.

Ông cho biết triển lãm này nằm trong kế hoạch tuyên truyền văn hóa thông tin nhằm phát huy quan hệ hợp tác về văn hóa.

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, triển lãm là dịp giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, là cơ hội tốt để giới thiệu với người dân Ai Cập về những thành tựu kinh tế, chính trị cũng như những nét đẹp văn hóa, đời sống của Việt Nam.

Triển lãm đã thu hút đông đảo khách tham quan ngay trong ngày khai mạc.

Triển lãm kéo dài trong hai tuần từ ngày 9 đến 24/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục