Triển lãm ảnh “Khám phá di sản thế giới” tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng nay, 18/10, hàng trăm học sinh và phụ huynh đã đến dự lễ khai mạc triển lãm ảnh “Khám phá di sản thế giới” và Chương trình giáo dục môi trường toàn cầu diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.
Triển lãm ảnh “Khám phá di sản thế giới” tại Hoàng thành Thăng Long ảnh 1Các em học sinh chụp ảnh tại Hoàng thành Thăng Long, di sản văn hóa thế giới của Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)
Sáng nay, 18/10, hàng trăm học sinh và phụ huynh đã đến dự lễ khai mạc triển lãm ảnh “Khám phá di sản thế giới” và Chương trình giáo dục môi trường toàn cầu diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Chương trình được thực hiện trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Panasonic và Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, nhằm hỗ trợ bảo tồn các di sản thế giới và phát triển bền vững thông qua giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ. Trưng bày ảnh “Khám phá di sản thế giới” là sáng kiến của Văn phòng UNESCO Hà Nội với sự tài trợ của Panasonic nhằm quảng bá vẻ đẹp độc đáo ẩn chứa trong 8 di sản thế giới của Việt Nam bên cạnh 12 khu di sản thế giới trên khắp hành tinh đến công chúng.  Khu trưng bày được dựng lập thể với các khối tam giác cấu thành từ những hình vuông cơ bản. Nhờ kết cấu độc đáo này, dù hình ảnh các khu di sản được trưng bày riêng nhưng vẫn giữ được mối liên kết, tạo ra sự hài hòa giữa di sản tự nhiên và văn hóa, giữa di sản Việt Nam và các quốc gia khác.  Theo ông Nguyễn Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là lần đầu tiên có cuộc trưng bày ảnh về các di sản thế giới tại Việt Nam bên cạnh các di sản trong nước.  Triển lãm sẽ được tổ chức ở Hà Nội trong vòng một tuần, từ ngày 18/10 đến 25/10, sau đó sẽ được di chuyển lần lượt đến các địa phương có di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam. Bên cạnh triển lãm ảnh, để thế hệ trẻ thực sự trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp của di sản, từ đó đưa ra những ý tưởng để bảo tồn kho báu vô giá này, Ban tổ chức đã thực hiện chuyến tham quan khu di sản Hoàng thành Thăng Long cho 200 học sinh. Các em được giới thiệu về lịch sử ngàn năm của Hoàng thành, từ khi được xây dựng lần đầu tiên vào thế kỷ 11. Không chỉ giới thiệu về các di sản, chương trình còn có hàng loạt hoạt động khác dành cho học sinh. Lớp học giáo dục môi trường toàn cầu giúp các em tìm hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường. Lớp thực nghiệm “Công nghệ xanh” được tổ chức cho 100 học sinh, nơi các em được nhân viên công ty Panasonic Việt Nam hướng dẫn lắp ráp mô hình ôtô năng lượng mặt trời, ôtô chong chóng gió và làm pin khô, giúp các em có những trải nghiệm trực tiếp với công nghệ sản xuất và lưu trữ năng lượng.  Cũng trong lễ khai mạc, Panasonic đã vinh danh 15 em học sinh trong cuộc thi thường niên Nhật ký xanh. Cuộc thi là cơ hội để các em thể hiện bằng tranh những ý tưởng sáng tạo để bảo vệ môi trường cũng như tuyên truyền phổ biến để tạo thói quen sống xanh hơn trong cộng đồng./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục