Triển lãm ảnh "Rùa Vàng" hút khách tham quan

Triển lãm ảnh quốc tế "Rùa Vàng" về đề tài bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, đang được tổ chức tại Trung tâm Họa sỹ ở Mátxcơva.
Triển lãm ảnh quốc tế lần thứ VII mang tên "Rùa Vàng" về đề tài bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã, đang được tổ chức tại Trung tâm Họa sỹ ở Mátxcơva từ ngày 19/1 đến 17/2 tới.

Tham gia triển lãm có 163 bức ảnh được lựa chọn trong số hàng nghìn tác phẩm do các nghệ sỹ nhiếp ảnh của gần 100 nước thế giới gửi tới, trong đó có các nhà hoạt động nghệ thuật của Mỹ, Pháp và Italy.

Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh kiêm Ủy viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Oleg Panteleev, đánh giá triển lãm là một bức tranh sống động và đặc tả cái đẹp của thiên nhiên trên Trái Đất, đồng thời kêu gọi dân chúng Nga và các nước, trước hết là lớp trẻ, hãy tôn trọng và giữ gìn thiên nhiên tươi đẹp đó vì cuộc sống hiện tại và vì tương lai của các thế hệ mai sau.

Những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm mô tả cuộc sống đa dạng và phong phú của các loài chim, thú, côn trùng và cá với thiên nhiên hùng vĩ, sống động và bí ẩn ở trên cạn cũng như trong lòng các đại dương.

Khán giả đặc biệt đánh giá cao gian trưng bày những bức ảnh chọn lọc của 6 lần triển lãm trước đây và gian trưng bày mang tên "Chân dung ảnh" gồm 5 tác phẩm mà qua đó, mỗi nhiếp ảnh gia cần phải phản ánh tầm quan trọng của đề tài bảo vệ môi trường xung quanh. Họ đã dừng lại xem khá lâu những bức ảnh về tình trạng toàn cầu ấm lên khiến các lớp băng hàng thế kỷ ở Bắc cực tan chảy, gây nguy cơ diệt vong của loài gấu trắng, hoặc những bức ảnh khác đề cập tình cảnh nhiều loại chim-thú đang đứng trước nguy cơ diệt vong.

Tính đến ngày 30/1, đã có hơn 30.000 lượt người dân và khách thủ đô tới tham quan triển lãm.

Triển lãm mở cửa miễn phí cho sinh viên vào kỳ nghỉ Đông này và cho những người nghỉ hưu vào thứ Ba hàng tuần. Sau Mátxcơva, Triển lãm sẽ được lần lượt tổ chức tại 40 tỉnh-thành Liên bang Nga, trong đó có cố đô Sankt-Peterburg và thành phố Vladivostok ở Viễn Đông.

Triển lãm ảnh quốc tế mang tên "Rùa Vàng" ngày càng thu hút khách tham qua Nga và quốc tế, riêng trong năm 2012 đã có hơn 2 triệu lượt người đến xem./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục