Triển lãm ảnh, tư liệu về Điện Biên Phủ trên không

350 bức ảnh, bản tư liệu, hiện vật đã được trưng bày tại triển lãm ảnh, tư liệu: “Đánh thắng B52- Điện Biên Phủ trên không” ở Hải Phòng.
350 bức ảnh, bản tư liệu, bản trích, hiện vật và 160m2 tranh cổ động đã được trưng bày tại triển lãm ảnh, tư liệu- thời sự: “Đánh thắng B52- Điện Biên Phủ trên không” và “Hải quân nhân dân Việt Nam bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, khai mạc ngày 20/12 tại Hải Phòng.

Các bức ảnh đen trắng tại triển lãm đã gợi lại những khoảnh khắc lịch sử của toàn dân tộc Việt Nam, trong đó có những bức ảnh ghi lại sự chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, của các quân binh chủng Phòng không- Không quân trước và trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972.

Triển lãm cũng tái hiện âm mưu, tội ác của Đế quốc Mỹ đã sử dụng máy bay chiến lược B-52, ném bom hủy diệt Hà Nội- Hải Phòng. Nhưng với ý chí căm thù tội ác của giặc Mỹ, quân và dân Hà Nội- Hải Phòng đã kiên cường bám trụ, hiệp đồng chiến đấu bắn cháy và bắn rơi nhiều chủng loại máy bay, trong đó có nhiều máy bay B52 rơi tại chỗ và bắt sống nhiều giặc lái Mỹ.

Các bức ảnh, hiện vật và tư liệu cũng đã giới thiệu về kỳ tích của lực lượng hải quân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước như “Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển' và chống bao vây phong tỏa của đế quốc Mỹ tại cảng biển Hải Phòng.

Triển lãm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Cục Chính trị Hải Quân, Cục Chính trị Quân Khu 3 phối hợp tổ chức sẽ kéo dài đến hết ngày 30/12./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục